|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Châu Á: Bùng nổ dịch vụ thuê 'bạn gái'

07:02 | 09/09/2019
Chia sẻ
Tại nhiều thành phố lớn ở châu Á, nơi chi phí sinh hoạt cao và sự nghiệp thường đến trước, thật khó để một người đàn ông tìm được bạn đời phù hợp. Hẹn hò trực tuyến được chấp nhận, nhưng nhiều giải pháp khác cho số lượng nam giới độc thân đang tăng lên đã xuất hiện, trong đó có dịch vụ "thuê bạn gái".

Hãng tin Channel Asia News cho hay, ở Singapore, ngày càng có nhiều nam giới lựa chọn thuê một cuộc hẹn hò với bạn gái thay vì tìm kiếm tình yêu lâu dài. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này theo ngày và luôn cam kết "dịch vụ sạch sẽ" với quy định là cấm người hẹn hò tự ý liên lạc lại với nhau và khuyến khích các cô gái gọi quản lý nếu có bất cứ điều gì không tốt xảy ra.

Hiện ở Singapore đang có hai công ty "đắt sô" trong dịch vụ này là Maybe.sg và SG VIP Escorts cung cấp những gì được mô tả là "trải nghiệm bạn gái". Mỗi ngày, Maybe.sg đều cung cấp dịch vụ "thuê bạn gái" với giá từ 80 đôla Singapore (tương đương 58 USD) đến 380 đôla Singapore cho tối thiểu hai giờ trò chuyện. Cũng có lần Maybe.sg cung cấp cả dịch vụ "thuê bạn trai" nhưng số lượng này ít.

Nhân viên của Maybe.sg chỉ định các nhóm tuổi phù hợp để hẹn hò với nhau và hầu như không có người ngoại lệ cho người ở độ tuổi 20. Sau 2 tiếng trò chuyện, nếu hai người thấy hợp có thể đề xuất các loại chuyến đi chơi mà họ thích, với các hoạt động vui chơi như trò chơi trốn thoát, karaoke và cafe hay khiêu vũ.

Người sáng lập Maybe.sg tên là Sora cho biết, anh nảy ý tưởng thành lập công ty này sau khi nhận thấy nhu cầu về dịch vụ gia tăng do bạn bè của anh phàn nàn về việc không thể gặp những cô gái thú vị trong các hộp đêm hay quán bar.

"Maybe.sg giống như Tinder, nhưng với một sự đảm bảo rằng bạn sẽ không bị trói buộc (hoặc bị lừa vào một trò lừa đảo hẹn hò giả)", Sora nói: "Mọi người trong mọi tầng lớp đều sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Đôi khi các cô gái nói với tôi rằng khách hàng đã kết hôn hoặc có yêu cầu tình dục thì chúng tôi sẽ can thiệp ngay lập tức. Một số khách hàng không chỉ tìm kiếm trải nghiệm bạn gái mà hy vọng rằng một mối quan hệ có kết quả từ những cuộc hẹn được sắp xếp này và chúng tôi đã giúp họ".

Châu Á: Bùng nổ dịch vụ thuê 'bạn gái' - Ảnh 1.

Trong khi đó, SG VIP Escorts được thành lập vào năm 2017 bởi một người đàn ông Singapore ở độ tuổi 20 tên là Richard. Richard kể anh gặp khó khăn trong việc tiếp cận phụ nữ nên đã nghĩ ra trò tiếp thị trực tuyến này và thật không ngờ là anh đã thành công. Giá 'thuê bạn gái" trong 1 giờ đồng hồ của công ty anh dao động từ 600 đến 1.400 đôla Singapore và có thể lên tới 10.000 đôla Singapore cho các "sự kiện đặc biệt", chẳng hạn như các sự kiện vui chơi kéo dài 4 giờ.

"Những người phụ nữ làm việc với SG VIP Escorts là người Singapore hoặc người nước ngoài nhưng sinh sống ở Singapore", Richard nói: "Hầu hết họ là các chuyên gia làm việc hoặc theo đuổi các nghiên cứu sâu hơn. Công việc bán thời gian này cho phép họ sắp xếp thời gian làm việc xung quanh các cam kết khác".

Richard tiết lộ thêm: "Còn khách hàng của tôi chủ yếu là người nước ngoài và người dân địa phương, có thành tựu trong sự nghiệp và ở độ tuổi 30 đến 40. Một số người có thể nghĩ rằng đàn ông thuê bạn gái theo ngày không có khả năng tán tỉnh phụ nữ, nhưng nhiều người trong số họ khá suôn sẻ. Chính sau các cuộc gặp hợp ý, họ lại quyết định tập trung vào công việc. Đối với họ, thời gian là tiền bạc và họ không muốn cam kết với người khác về mặt cảm xúc và tài chính. Họ thuê bạn gái theo ngày để thay thế nhu cầu này".

Một số nhân viên của SG VIP Escorts cho hay, nhiều khách hàng chưa sẵn sàng cho hôn nhân: "Hầu hết các khách hàng của chúng tôi yêu cầu một người không quá cao hoặc quá thấp. Gầy, nhưng “mảnh khảnh” là tương đối. Một số người muốn một cô gái cảm thấy “không thể đạt được”, trong khi những người khác muốn một cô gái họ có thể cảm nhận được sự kết nối giữa con người và con người. Một số phụ nữ làm việc với tôi biết cách tán tỉnh khách hàng và điều đó giúp ích cho họ".

Đáng chú ý là dịch vụ này không chỉ có ở Singapore mà còn khá nở rộ ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia khác ở châu Á. Như ở Trung Quốc, do tình trạng "thiếu nữ thừa nam" xảy ra với hơn 30 triệu người ở độ tuổi từ 24 đến 40 nên việc tìm bạn gái không phải dễ đối với nam giới Trung Quốc. Đặc biệt, vào dịp tết, không ít người vì áp lực bị gia đình giục kết hôn đã phải tìm đến các công ty tư vấn để thuê người yêu trong mấy ngày tết.

Với số tiền từ 50-500 USD, những người này đã có ngay một người yêu lý tưởng để đưa về ra mắt gia đình. Hoặc nếu ngại đến tận công ty thì họ cũng có thể sử dụng ứng dụng điện thoại độc đáo "Thuê tôi đi" với nhiều mức giá lên đến 350USD. Thông qua ứng dụng này, chỉ vài thao tác trên màn hình, họ sẽ được gặp và lựa chọn cho mình một người đóng giả bạn trai hay bạn gái ngay lập tức, để hẹn hò, trò chuyện hoặc về ra mắt gia đình. Còn tại Nhật Bản, dịch vụ "thuê bạn trai" lại phát triển hơn từ việc mong muốn tìm bạn trai để tâm sự, để uống một ly rượu hoặc để ăn tối, giải trí...

Theo Nikkei, có nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực này với những quy tắc hẹn hò khác nhau nhưng họ cũng có một số điểm chung là cho thuê theo ngày với danh mục các hoạt động: đi xem phim, mua sắm, chụp ảnh chung, đi ăn và nắm tay nhau... Phí thuê khá đắt đỏ, khoảng 800-1.000 USD cho một giờ thuê. Riêng Hàn Quốc thì sau khi có dịch vụ cho thuê bạn trai và bạn gái, nước này còn có thêm dịch vụ huấn luyện yêu đương và tán tỉnh. Các lớp học được mở ra cho những ai có nhu cầu và được thực hiện cả phần lý thuyết và thực hành".

Giảng viên Kim Byong-chul thuộc một trung tâm ở khu Yeoksam-dong ở phía nam Seoul cho biết, thường người theo học những lớp này phải qua quá trình huấn luyện từ 1 đến 3 tháng với thời lượng tuần 2 buổi, mỗi buổi 2 tiếng. Rất nhiều học viên khi tham gia các khóa học ở trung tâm của Kim Byong-chul đã cải thiện được kỹ năng giao tiếp, biết cách bày tỏ tình cảm một cách lãng mạn và hợp thời điểm. Nhiều người trong số đó đã tìm được bạn đời sau khi thực hành đúng những gì đã được truyền dạy.

Châu Anh