|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Giới trẻ Mỹ nợ chồng chất vì hẹn hò

09:27 | 17/10/2022
Chia sẻ
Trung bình nữ giới ở Mỹ chi khoảng 81 USD cho một buổi hẹn hò, trong khi con số tương tự của nam giới ở Mỹ là 104 USD.

Tình yêu có thể không "tốn kém" như nữ ca sĩ Jennifer Lopez từng hát. Song thực tế, trước khi có được tình yêu, mọi người thường phải chi tương đối nhiều cho quá trình hẹn hò. Điều này đang ảnh hưởng đặc biệt tới thế hệ millennials (những người sinh ra từ đầu thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990) và Gen Z (những người sinh ra từ năm 1997 đến năm 2012) ở Mỹ, theo CNBC Make It.

Trên thực tế, 22% thế hệ millennials và 19% Gen Z đã lâm vào cảnh nợ nần sau những gì họ đã chi cho việc hẹn hò, theo một cuộc khảo sát của Lendingtree vào tháng 9.

Nhìn chung, những người trả lời khảo sát cho biết trung bình họ chi khoảng 91 USD cho một buổi hẹn hò. Cụ thể, những người tham gia khảo sát là nữ giới cho biết họ chi trung bình 81 USD cho một buổi hẹn hò, trong khi những người được hỏi là nam giới chia sẻ rằng họ chi trung bình 104 USD cho một buổi đi chơi.

“Mọi thứ đang trở nên đắt đỏ hơn. Đó không chỉ là quần áo mới, hoa hồng, xe cộ, bữa tối thịnh soạn, buổi hòa nhạc hay cà phê sang chảnh. Đó là tất cả mọi thứ. Nếu tách riêng chi phí cho từng thứ này, mọi thứ sẽ không quá nghiệm trọng. Khi cộng vào, đấy sẽ là một vấn đề lớn”, Matt Schulz, Trưởng phòng phân tích tín dụng của LendingTree cho biết.

Ngày càng nhiều người trẻ Mỹ mắc nợ vì hẹn hò. (Ảnh: CNBC Make It).

Theo dõi chi phí hẹn hò không phải một việc đơn giản, vì “con người thường không tính toán chính xác số tiền họ chi về mặt tinh thần, cả về số tiền họ đã chi và giới hạn chi tiêu của họ”, Michael Liersch, người đứng đầu bộ phân Tư vấn và Lập kế hoạch chi tiêu tại Wells Fargo, chia sẻ.

“Những khoản tiền này có thể tạo ra một vấn đề lớn vào cuối tháng khi bạn đi trả tiền thuê nhà, tiền điện nước hoặc các hóa đơn khác và nhận ra rằng cuộc sống hẹn hò đang khiến bản thân chi tiêu quá nhiều, dẫn tới cảnh mắc nợ”, Michael Liersch nói.

Liersch cho biết, việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc ứng dụng thanh toán di động có thể khiến mọi người “tìm cách hẹn hò” mà không nhận ra những khoản chi phí đó đang chất lại thành đống. "Nếu bạn có hạn mức tín dụng tương đối cao và chỉ trả các khoản thanh toán tối thiểu, thì điều đó có thể khiến bạn không quan tâm trong nhiều tháng”, Liersch  cho biết.

Việc xây dựng một ngân sách chi tiêu có thể hữu ích để đảm bảo nguồn tài chính của bản thân không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các buổi hẹn hò. Để theo dõi các khoản chi tiêu của bản thân, chuyên gia Michael Liersch gợi ý rằng mỗi cá nhân nên lập ngân sách về giới hạn chi tiêu cho các buổi hẹn hò.

Ted Rossman, nhà phân tích ngành tại Bankrate.com, cho biết “tốt nhất là nên trung thực về ngân sách của bản thân” với “nửa kia”. “Tôi nghĩ rằng việc chi tiêu quá nhiều khiến bản thân bị mắc nợ sẽ không tốt cho bạn và cả mối quan hệ của bạn. Điều đó thực sự tạo ra mối quan hệ không bền vững”, nhà phân tích Ted Rossman cho biết.

Mỗi cá nhân có thể muốn chi tiêu nhiều hơn vào các buổi hẹn hò để gây ấn tượng với đối phương, song các lựa chọn phù hợp với túi tiền, chẳng hạn như các bữa ăn tự nấu hoặc các chuyến đi đến bảo tàng, có thể là những lựa chọn thay thế phù hợp.

Theo khảo sát của Lendingtree, khoảng 85% người được hỏi cho biết họ sẽ không cảm thấy bị xúc phạm nếu “nửa kia” chỉ đưa họ đi hẹn hò ở những nơi có chi phí thấp thay vì những nơi sang chảnh.

Anh Nguyễn