|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

CEO VinFast Toàn cầu: Chúng tôi còn nhiều điều cần phải chứng minh

09:39 | 09/03/2023
Chia sẻ
Theo bà Lê Thị Thu Thủy, CEO VinFast Toàn cầu, thị trường vẫn đang gặp nhiều khó khăn, nhưng cơ hội cho các doanh nghiệp xe điện vẫn là rất lớn khi các quốc gia đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện.

Mới đây, trang tin CNBC đã nhận định rằng trong bối cảnh mức độ cạnh tranh trên thị trường xe điện ngày càng tăng, hãng xe điện Việt Nam – VinFast sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi gia nhập thị trường Mỹ.

VinFast vừa qua đã giảm giá thuê xe hàng tháng cho những người mua đầu tiên ở Mỹ. Cụ thể, công ty sản xuất xe điện thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup vào tháng 1 đã cho biết rằng những chiếc crossover chạy hoàn toàn bằng điện VF8 đầu tiên của họ sẽ sẵn sàng để cho thuê xe với mức giá hàng tháng là 599 USD khi ký hợp đồng 24 tháng. 

Dù vậy, theo những thông tin mới nhất trên trang chủ của VinFast ở Mỹ, giá thuê xe hàng tháng đã giảm xuống còn 399 USD cho hợp đồng 24 tháng. Với những khách hàng đã đặt cọc sớm, giá thuê xe sẽ được giảm xuống còn 274 USD/tháng ở California, nơi đầu tiên trên đất Mỹ mà khách hàng có thể nhận được xe, theo tin nhắn được Reuters tổng hợp từ những khách hàng tiềm năng của VinFast.

Con số này tương đương với mức chiết khấu từ 33% đến 54% so với giá cho thuê xe hàng tháng được quảng cáo ban đầu. Hiện tại VinFast chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Động thái này thể hiện dấu hiệu mới nhất về sự cạnh tranh gia tăng liên quan tới yếu tố giá cả của các nhà sản xuất xe điện.  

VinFast VF 8, một trong những mẫu xe điện thuộc dải sản phẩm của VinFast. (Ảnh: CNBC).

Các đối thủ trong lĩnh vực xe điện của VinFast tại Mỹ như gã khổng lồ Tesla cũng đã giảm giá bán để thu hút nhiều khách hàng hơn và thúc đẩy doanh số bán hàng. Ngoài ra, một số startup xe điện nổi tiếng như Lucid cũng dự báo sản lượng năm 2023 thấp hơn dự kiến sau khi chứng kiến lượng đơn đặt hàng giảm.

Tuy nhiên, lãnh đạo VinFast vẫn lạc quan về nhu cầu dài hạn đối với xe điện. “Tôi nghĩ mọi người đều đồng ý rằng toàn ngành ô tô nói riêng hoặc toàn thế giới nói chung đang chuyển đổi từ việc sử dụng xe trang bị động cơ đốt trong sang xe điện”, CEO VinFast Toàn cầu Lê Thị Thu Thủy chia sẻ trên sóng chương trình “Squawk Box Asia” của CNBC vào ngày 7/3.

“Nếu bạn có cùng quan điểm đó, đồng thời xem xét luật pháp cũng như chính sách ở nhiều quốc gia khác nhau, bạn có thể tưởng tượng được có bao nhiêu phương tiện chạy bằng điện sẽ xuất hiện trên đường phố trong những năm tới hoặc trong cả thập kỷ tới. Sẽ có rất nhiều cơ hội cho rất các doanh nghiệp trên thị trường xe điện”, bà Thủy nói thêm.

Bà Thủy chia sẻ rằng VinFast đang tham gia thị trường “với những cách tiếp cận rõ ràng”. “Chúng tôi vẫn còn nhiều điều phải chứng minh. Mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước”, lãnh đạo VinFast Toàn cầu chia sẻ.

Hiện tại, xe điện VinFast chưa đủ điều kiện để nhận các khoản ưu đãi về thuế trị giá 7.500 USD tại Mỹ vì chúng không được sản xuất tại Mỹ mà vẫn đang được sản xuất tại Việt Nam. Theo đó, VinFast không được liệt kê là một trong 39 "nhà sản xuất đủ điều kiện" trong danh sách mới được IRS công bố ngày 27/2. Theo CNBC, điều này có thể ảnh hưởng tới doanh số bán hàng của VinFast tại Mỹ.

“Tất nhiên, về lâu dài, chúng tôi cũng đang thúc đẩy các nhà máy ở Bắc Carolina và để đảm bảo rằng trong tương lai, các phương tiện của chúng tôi sẽ đủ điều kiện để được hưởng các lợi ích về thuế theo IRA (Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ)”, bà Thủy chia sẻ.

Lãnh đạo VinFast trước đây đã nói với CNBC rằng công ty đang trong giai đoạn cuối cùng để xin giấy phép cho nhà máy sản xuất của mình ở Bắc Carolina và nhà máy đang trên đường bắt đầu sản xuất vào năm 2024.

VinFast đã nộp đơn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ vào tháng 12/2022. “Đối với chúng tôi, vấn đề không phải là huy động tiền mà là làm thế nào để khiến công ty mang tính "quốc tế" nhiều và phục vụ các mục đích khác của doanh nghiệp. Như các bạn đã biết, thị trường đang gặp nhiều thách thức”, bà Thủy cho biết.  

VinFast đã vận chuyển 999 chiếc xe điện của mình tới California vào cuối năm ngoái. Lô xe VF 8 City Edition gồm 999 chiếc đã nhập cảng Mỹ tháng 12/2022. Là phiên bản giới hạn ra mắt thị trường đầu tiên. Quãng đường di chuyển được chứng nhận bởi EPA của VF 8 City Edition bản Eco là 207 dặm và bản Plus là 191 dặm. 

Mới đây, những chiếc xe đầu tiên trong lô hàng này cũng đã được VinFast giao tới tay những khách hàng tại Mỹ. Cụ thể, ngày 1/3 giờ Mỹ, VinFast đã tiến hành bàn giao 45 chiếc xe VF 8 City Edition đầu tiên cho khách hàng tại 9 cửa hàng VinFast Store, chính thức khởi động thị trường Bắc Mỹ.  

Anh Nguyễn