|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

CEO ngân hàng lớn nhất nước Mỹ chỉ ra các rủi ro của nền kinh tế

08:08 | 18/01/2024
Chia sẻ
CEO Jamie Dimon của JPMorgan Chase cho biết ông sẽ tiếp tục hành động thận trọng vì rủi ro đối với nền kinh tế Mỹ vẫn còn nhiều, ít nhất là trong hai năm tới.

 

CEO Jamie Dimon của ngân hàng JPMorgan Chase phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2024 ở Davos (Thuỵ Sỹ). (Ảnh: CNBC).

Ông Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase, cho biết ông vẫn thận trọng với nền kinh tế Mỹ trong hai năm tới vì loạt rủi ro tài chính và địa chính trị.

Chia sẻ với CNBC bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thuỵ Sỹ) hôm 17/1, ông Dimon nói: “Các rủi ro rất lớn này sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của chúng ta trong năm 2024 và 2025”.

Cuộc chiến tại Ukraine, hoạt động khủng bố ở Israel và Biển Đỏ, quá trình thắt chặt định lượng là một số rủi ro mà CEO ngân hàng lớn nhất nước Mỹ tính theo tổng tài sản đề cập. Trong đó, thắt chặt định lượng là chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhằm giảm quy mô bảng cân đối kế toán.

Ông Dimon theo đuổi chiến lược thận trọng trong vài năm qua, bất chấp lợi nhuận của JPMorgan tăng cao kỷ lục và nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng mặc các dự báo suy thoái.

Bất chấp tác động ăn mòn của lạm phát, người tiêu dùng Mỹ nhìn chung vẫn ổn định nhờ thị trường việc làm lành mạnh và các khoản tiết kiệm thời đại dịch.

Theo ông Dimon, sự sôi động của thị trường chứng khoán trong những tháng gần đây đã khiến các nhà đầu tư lo lắng về những rủi ro tiềm ẩn phía trước. Chỉ số S&P 500 hơn 24% vào năm ngoái và không còn xa mức đỉnh lịch sử.

“Tôi nghĩ rằng thật sai lầm khi tin tưởng mọi việc đều đang ổn. Khi thị trường chứng khoán đi lên, nó giống như một loại thuốc nhỏ mắt khiến chúng ta đều cảm thấy thoải mái.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nền kinh tế đang có quá nhiều kích thích tài khoá và tiền tệ. Vì vậy, tôi sẽ hành động thận trọng hơn một chút”, vị CEO bày tỏ.

CEO của JPMorgan cũng từng đưa ra những dự đoán u ám. Năm 2022, ông cảnh báo các nhà đầu tư về một “cơn bão” kinh tế sắp xảy ra vì quá trình thắt chặt định lượng và xung đột ở Ukraine.

 

Trong cuộc phỏng vấn, ông Dimon cũng nêu quan điểm cá nhân về Ukraine, cựu Tổng thống Donald Trump, chính sách nhập cư, thị trường bất động sản thương mại của Mỹ và bitcoin.

Về chiến sự ở Ukraine, ông nói: “Chúng ta phải giúp công chúng Mỹ hiểu rằng mục đích của cuộc chiến này là vì tự do và dân chủ cho một thế giới tự do...”

Sau đó, vị CEO khen ngợi thành tích của ông Trump và khuyên Đảng Dân chủ nên “tôn trọng hơn” những người ủng hộ ông Trump, nếu không điều đó có thể làm tổn hại đến nỗ lực tái tranh cử của đương kim Tổng thống Joe Biden.

“Tôi ước Đảng Dân chủ sẽ suy nghĩ cẩn trọng hơn một chút khi họ nói về MAGA”, ông Dimon nhấn mạnh. “Tôi nghĩ cách nói tiêu cực về MAGA sẽ gây hại cho chiến dịch tranh cử của ông Biden”.

MAGA là từ viết tắt của “Make America Great Again”, tạm dịch là “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Đây là khẩu hiệu chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump.

Ngoài ra, ông Dimon còn nhận định: “Thành thật mà nói, ông Trump có phần đúng về NATO và chính sách nhập cư. Ông phát triển nền kinh tế khá tốt. Cải cách thuế thương mại có hiệu quả. Ông Trump cũng đúng về một số vấn đề ở Trung Quốc”.

“Ông Trump đánh giá đúng về một số vấn đề quan trọng và đó là lý do tại sao người ủng hộ bỏ phiếu cho ông”, CEO của JPMorgan nói.

Khi được hỏi ứng viên nào sẽ giúp công việc kinh doanh của JPMorgan thuận lợi hơn, ông Dimon chia sẻ: “Tôi phải chuẩn bị cho chiến thắng của cả hai. Chúng tôi phải lường trước cả hai”.

Cùng ngày 17/1, CEO David Solomon của Goldman Sachs cho biết dù tình hình thị trường hiện nay (không xét đến các vấn đề địa chính trị) khá tốt so với một năm trước, ông vẫn băn khoăn về khối nợ khổng lồ của Mỹ.

“Tôi rất lo ngại về việc nợ nần ngày càng phình to. Đó là một rủi ro lớn mà chúng ta cần phải tính toán và xử lý...”, ông Solomon nói với CNBC.

 

Khả Nhân