|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Thâm hụt ngân sách của Mỹ vượt 500 tỷ USD trong quý đầu của năm tài khoá 2024

08:12 | 12/01/2024
Chia sẻ
Hôm 11/1, Bộ Tài chính Mỹ cho biết thâm hụt ngân sách của chính phủ đã vượt mốc 500 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm tài khoá 2024.

 

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP).

Báo cáo do Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm 11/1 cho thấy trong giai đoạn từ tháng 10/2023 đến 12/2023 (tức quý đầu tiên của năm tài khoá 2024), tổng thâm hụt ngân sách của chính phủ là gần 510 tỷ USD.

Riêng tháng 12 thâm hụt 129,4 tỷ USD, cao hơn 52% so với một năm trước do các khoản thanh toán cho chương trình An sinh Xã hội và chi phí lãi vay tăng. Thâm hụt tăng vọt đã kéo nợ công lần đầu tiên vượt ngưỡng 34.000 tỷ USD.

Mức thâm hụt ngân sách ghi nhận trong năm tài khoá 2023 là 1.700 tỷ USD. So với năm ngoái, tình hình năm 2024 thậm chí còn nóng hơn. Trong quý đầu tiên của năm tài khoá 2023, chênh lệch giữa chi tiêu và thu ngân sách là 421,4 tỷ USD.

Nếu tốc độ hiện tại tiếp tục, chính phủ Mỹ có thể thâm hụt ngân sách hơn 2.000 tỷ USD trong năm tài khoá 2024, CNBC ước tính.

Thâm hụt tiếp tục gia tăng bất chấp việc chính quyền Tổng thống Joe Biden khẳng định rằng Đạo luật Giảm Lạm phát ngoài tác dụng hạ nhiệt giá cả còn có thể giúp thâm hụt giảm “hàng trăm tỷ USD”.

Trong khi tỷ lệ lạm phát đã đi xuống so với mức đỉnh vào giữa năm 2022, báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố cùng ngày 11/1 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 đã tăng 0,3% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ.

Cả hai đều số liệu đều cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà kinh tế Phố Wall cũng như cao hơn mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong bối cảnh Fed kéo lãi suất lên cao để chống lạm phát, chi phí lãi vay của chính phủ Mỹ trong năm 2023 đạt gần 660 tỷ USD. Tỷ lệ nợ trên GDP vọt lên mức 120% trong quý III/2023.

 

Khả Nhân

Những người thuộc nhóm 0,001% giàu nhất thế giới đầu tư vào đâu?
Danh mục đầu tư của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao rất khác với người thường. Các chuyên gia cho biết những cá nhân này không lựa chọn tiền mã hóa và cũng ít khi nắm giữ cổ phiếu. Đối với họ, đẳng cấp của một người được xác định bằng cổ phần trong một đội thể thao.