|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch bệnh do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) ngày 23/2: Trung Quốc thêm 641 ca nhiễm mới, 96 người tử vong

08:11 | 23/02/2020
Chia sẻ
Ghi nhận vào sáng nay, toàn Trung Quốc đại lục có thêm 641 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 76.929 và 96 ca tử vong, nâng tổng số ca lên 2.441 người.

Đến 7h sáng nay (23/2), tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế  Hồ Bắc cho biết, tỉnh này ghi nhận thêm 96 ca tử vong, nâng số người chết do SARS-CoV-2 (covid-19) lên 2.346. Hồ Bắc cũng phát hiện thêm 630 ca nhiễm mới, nâng tổng số người nhiễm tại tỉnh lên 64.084.

Trong khi đó, ghi nhận vào lúc 9h sáng hôm qua (22/2), tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 106 ca tử vong vì covid-19 và 366 ca nhiễm mới.

Trang thống kê toàn cầu Worldometers vào lúc 7h sáng nay cho biết, tổng số ca nhiễm covid-19 trên toàn thế giới là 78.672 người, số ca tử vong là 2.459 người và số ca hồi phục là 23.049 người.

Trung Quốc đại lục tiếp tục là tâm dịch covid-19 với 641 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 76.929 và tổng số ca tử vong là 2.441 người (tăng thêm 96 người so với sáng hôm qua).

Tính đến nay, đã có tổng cộng 16 người chết vì covid-19 được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Philippines, Đài Loan, Hong Kong, Hàn Quốc, Iran và Italy.

Cập nhật tình hình dịch virus corona (covid-19) ngày 23/2: Trung Quốc thêm 641 ca nhiễm mới, 96 người tử vong - Ảnh 1.

Nhân viên y tế đưa một ca nghi nhiễm nCoV tại Cheongdo, Hàn Quốc tới bệnh viện.(Ảnh: AFP)

Tại Việt Nam, tính đến nay chưa phát hiện thêm trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả 16 trường hợp nhiễm virus này đều đã được chữa khỏi và xuất viện.

Trong đó có 2 cha con người Trung Quốc; 6 người Việt Nam trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc ; 6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với covid-19; 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc và 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm covid -19.

Cũng theo tờ SCMP, mặc dù số ca mắc mới ở Trung Quốc đã giảm, các chuyên gia y tế thế giới lo ngại rằng dịch covid-19 có thể biến thành đại dịch vì các ca bệnh gia tăng ở các quốc gia khác, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Iran.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan này lo ngại về số ca nhiễm coronavirus không có mối liên hệ dịch tễ rõ ràng với Trung Quốc.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 22/2 cũng đã đặt tên chính thức cho virus corona mới gây bệnh covid-19 là SARS-CoV-2.

Theo thông tin người viết cập nhật, Thủ tướng Ý đã tuyên bố chặn việc đi lại với các điểm nóng của dịch covid-19 sau khi số ca nhiễm của quốc gia này nhảy lên 79.

Theo AFP, đã có khoảng 100 hành khách được cho phép rời Diamond Princess vào hôm  qua (22/2). Diamond Princess hiện vẫn đang bị cách li tại cảng của Yokohama, Nhật Bản.

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản hôm qua đã lên tiếng xin lỗi sau khi để 23 hành khách rời du thuyền Diamond Princess mà chưa được xét nghiệm SARS-CoV-2 cẩn thận.

Hà Lê