|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona chiều 25/2: Iran có thêm 3 người chết, số người nhiễm bệnh tại Hàn Quốc không ngừng tăng mạnh

18:56 | 25/02/2020
Chia sẻ
Iran vừa có thêm 3 ca tử vong vì dịch covid-19, nâng tổng số người tử vong tại nước này lên 15 người. Hàn Quốc mới công bố thêm 84 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 977 trường hợp. Hiện chưa có người Việt nào tại Hàn Quốc bị mắc bệnh hoặc nghi nhiễm.

Theo thông tin từ Reuters chiều 25/2, Iran vừa có thêm 3 ca tử vong vì dịch covid-19, nâng tổng số người tử vong lên 15 người. Đây cũng là nước có tỉ lệ tử vong vì dịch bệnh cao nhất ngoài Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour cho biết, có 34 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, bao gồm 16 người tại thành phố Qom, nâng tổng số ca nhiễm lên thành 95 ca.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran hôm qua (24/2), Thứ trưởng Y tế Iran Iraj Harirchi cho hay nước này ghi nhận có tổng cộng 61 ca nhiễm covid-19 tính tới ngày 24/2, phủ nhận thông tin do một nghị sĩ đưa ra, rằng 50 người Iran đã chết vì dịch bệnh.

Cập nhật tình hình dịch virus corona chiều 25/2: Iran có thêm 3 người chết, số người nhiễm bệnh tại Hàn Quốc không ngừng tăng mạnh - Ảnh 1.

Một phụ nữ tại một bệnh viện ở Vũ Hán nói lời tạm biệt với các bệnh nhân cùng phòng sau khi hồi phục và chuẩn bị xuất viện. Ảnh: South China Morning Post.

Giới chức Iran đã ra lệnh hủy các buổi hòa nhạc, đóng cửa trường học và các khu liên hợp thể thao trên toàn quốc để ngăn ngừa dịch bệnh.

Theo thông tin từ tờ Yonhap News, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) mới công bố thêm 84 trường hợp dương tính với chủng virus corona mới (SARS-CoV-2), nâng tổng số ca nhiễm dịch covid-19 tại Hàn Quốc lên 977 trường hợp.

Ngoài ra, số ca tử vong do dịch covid-19 ở Hàn Quốc cũng tăng lên 10 người sau khi ghi nhận thêm một trường hợp tử vong mới.

Đầu ngày hôm nay (25/2), Reuters dẫn thông báo của hãng hàng không Korean Air cho biết một thành viên phi hành đoàn của hãng này đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Reuters, Hong Kong tiếp tục nới dài thời gian đóng cửa trường học đến ngày 20/4 vì những lo ngại về nguy cơ lây nhiễm virus corona ở đặc khu.

Cục trưởng Giáo dục Kevin Yeung Yun-hung ngày 25/2 thông báo mọi trường mẫu giáo, cấp một và cấp hai tiếp tục hoãn tựu trường đến sau kì nghỉ lễ Phục sinh.

Ngày đi học lại sớm nhất dự kiến là 20/4. Theo kế hoạch trước đó, học sinh trở lại lớp vào ngày 16/3. Trường học sẽ hoạt động trở lại theo từng giai đoạn.

Hiện đến nay tại Hong Kong đã có 84 người mắc bệnh và 2 người tử vong vì dịch bệnh covid-19. 

Trung Quốc đại lục tới chiều nay vẫn chưa công bố số liệu cập nhật mới trong buổi chiều. Số liệu trước đó được Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố sáng nay (25/2) cho thấy, tính đến cuối ngày 24/2, nước này có thêm 71 người chết vì dịch covid-19 và 508 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và nhiễm mới tại đây lên lần lượt là 2.663 người và 77.658 người. 

Tại Việt Nam, toàn bộ 16 ca nhiễm covid-19 đã khỏi bệnh.

Theo Ban Quản lí lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bản, hiện chưa ghi nhận trường hợp nào là lao động Việt Nam bị nhiễm hoặc nghi nhiễm covid-19 tại Hàn Quốc. 

Hiện Hàn Quốc có trên 48.000 người lao động Việt Nam làm việc hợp pháp và khoảng 11.000 lao động người Việt cư trú, làm việc bất hợp pháp; tại Nhật Bản, hiện có trên 220.000 lao động Việt Nam đang làm việc.

K.Hà

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.