|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch bệnh do virus corona chiều 24/2: Hàn Quốc có 833 người dương tính, 8 ca tử vong; Iran 12 người chết

19:09 | 24/02/2020
Chia sẻ
Chỉ trong ngày hôm nay, Hàn Quốc ghi nhận thêm 231 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong do covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 833 người và số ca tử vong lên 8 người.
Cập nhật tình hình dịch bệnh do virus corona chiều ngày 24/2: Số ca nhiễm tại Hàn Quốc tăng lên 833 người - Ảnh 1.

Một khu chợ ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía đông nam, đã đóng cửa vào ngày 23 tháng 2 năm 2020, để ngăn chặn sự lây lan của virus corona. (Ảnh: Yonhap)

Trang thống kê toàn cầu Worldometers vào lúc 18h chiều nay (24/2) cho biết, tổng số ca nhiễm chủng mới virus corona (SARS-CoV-2) trên toàn thế giới là 79.724 người, số ca tử vong là 2.626 người và số ca hồi phục là 25.265 người.

Trong đó, Trung Quốc đại lục tiếp tục là tâm dịch covid-19 với 77.345 ca nhiễm và tổng số ca tử vong là 2.593 người. Nhưng vậy, chỉ tính từ 7h sáng đến 18h chiều cùng ngày, Trung Quốc đã ghi nhận thêm 351 trường hợp nhiễm covid-19 và 149 trường hợp tử vong.

Hãng tin Yonhap lúc 18h ngày 24/2 (giời Việt Nam) dẫn nguồn giới chức y tế Hàn Quốc cho biết, số ca nhiễm chủng mới virus corona (SARS-CoV-2) tăng đột biến lên 833 người và số ca tử vong tăng lên 8 người.

Trong khi đó, ghi nhận vào lúc 7h sáng nay, quốc gia này ghi nhận 602 trường hợp nhiễm covid-19 và 6 trường hợp tử vong. Như vậy, chỉ trong ngày hôm nay, Hàn Quốc ghi nhận thêm 231 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong. Các trường hợp mới tập trung chủ yếu tại thành phố Đông Nam Daegu.

Hàn Quốc hiện là ổ dịch nCoV lớn thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục. Trước đó, du thuyền Diamond Princess neo đậu ở Nhật bị coi là ổ dịch covid-19 lớn thứ hai với tổng cộng 634 ca nhiễm. 

Đứng sau Hàn Quốc là Italy với 217 người nhiễm và 4 người tử vong do covid-19 tính đến 18h chiều nay. Trong khi đó, ghi nhận vào lúc 7h sáng cùng ngày, quốc gia châu Âu này chỉ ghi nhận 152 người dương tính với covid-19 và 3 người tử vong.

Tại Iran, nước này đã công bố 2 trường hợp tử vong đầu tiên vào thứ tư. Tuy nhiên, ngày hôm qua (23/2), Iran đã trở thành quốc gia có số người chết cao nhất do nhiễm covid-19 sau Trung Quốc với 8 người chết và 43 ca lây nhiễm. Đên 18h chiều nay, số ca nhiễm tại quốc gia này đã lên tới 64 người và số ca tử vong là 12 người.

Tính đến 18h chiều nay, đã có tổng cộng 30 người chết vì covid-19 được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Philippines, Đài Loan, Hong Kong, Hàn Quốc, Iran và Italy.

Hà Lê

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.