|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Cành thông nhập khẩu mua theo cân bán chạy mùa Giáng Sinh

20:40 | 05/12/2020
Chia sẻ
Trước nhu cầu trang trí cửa hàng, tiệm quán, nhà ở dịp lễ Giáng Sinh, các loại cành thông nhập khẩu từ Hà Lan, Trung Quốc hay các cây có hình dáng tương tự cây thông như Tùng Thông, Tùng Thơm, Tùng Bồng Lai được người Hà Nội lựa chọn nhiều.

Ngay từ những ngày cuối tháng 11, các cửa hàng lớn nhỏ tại Hà Nội đã ngập tràn hình ảnh cây thông trang trí cho dịp Giáng sinh sắp tới. Trên thị trường, ngoài sản phẩm thông nguyên cây còn xuất hiện cành thông tươi được nhập khẩu từ Trung Quốc và Hà Lan.

Trao đổi với chúng tôi, một chủ cửa hàng hoa ngoại tại Hà Nội chia sẻ cành thông ở cửa hàng chị được nhập từ Trung Quốc và Hà Lan. Theo đó, cành thông nhập từ Trung Quốc được bán theo bó với giá 150.000 đồng/bó từ hai đến ba cành, loại này bao gồm cả quả thông, kích thước lớn nhỏ tùy loại.

Cành thông nhập từ Trung Quốc (trái) và nhập từ Hà Lan (phải) khi cắm vào lọ nước chơi ngày lễ Giáng sinh. (Ảnh: NVCC).

Cành thông tươi nhập khẩu từ Hà Lan có giá 250.000 đồng/kg, có thể mua theo cây nhưng sẽ đắt hơn rất nhiều, từ 7 triệu đến 10 triệu đồng/cây. Tuy đắt đỏ hơn so với loại hàng của Trung Quốc nhưng chủ cửa hàng này cho biết khách mua rất chuộng hàng của Hà Lan.

"Cành thông nhập từ Hà Lan và Trung Quốc có sự khác biệt rõ rệt. Lá trên cành của thông Hà Lan có độ xanh và rậm rạp hơn so với hàng của Trung Quốc. Đồng thời, độ bền của thông Hà Lan cũng tốt hơn, nếu chơi cành thông Trung Quốc khách có thể giữ được từ 5 đến 7 ngày, nhưng đối với cành thông Hà Lan có thể giữ được từ 4 - 5 tuần", chị chia sẻ.

Cành thông Hà Lan, Tùng Thông bán chạy mùa Giáng Sinh - Ảnh 2.

Cành thông nhập từ Hà Lan có màu sắc sậm hơn và dày lá hơn. (Ảnh: NVCC).

Mới rao bán khoảng một hai đợt nhưng cành thông Hà Lan bán rất được khách so với cành thông từ Trung Quốc. Chủ cửa hàng hoa ngoại này cho biết chị đã bán được cả trăm kg hàng nhập từ Hà Lan.

Cứ mỗi đợt chị lại nhập khoảng 100 cành thông Hà Lan về để bán, mỗi cành dài khoảng 80 cm khách phải đặt trước với cửa hàng. Sản phẩm này sau khi mua về khách tự cắm vào lọ như cắm hoa bình thường, có thể trang trí theo sở thích để đón Giáng Sinh.

Chị chia sẻ dù khách hàng tỏ ra rất thích thú với loại sản phẩm độc đáo này nhưng hàng hóa nhập về không nhiều do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên sự vận chuyển khó khăn. Chị chia sẻ: "Sản phẩm này tôi nhập về chỉ để bán thêm thôi chứ cành nhập từ Hà Lan về lãi cũng ít vì đợt này do dịch bệnh nên vận chuyển khó, chưa kể họ ép giá cao".

Chủ cửa hàng này cũng nói thêm rằng cứ mỗi tuần sẽ có chuyến hàng từ Hà Lan về và hết hàng ngay sau đó. Các cành thông này sau đó có thể phơi khô dùng làm đồ trang trí, chơi được rất lâu.

Cành thông Hà Lan, Tùng Thông bán chạy mùa Giáng Sinh - Ảnh 3.

Cây Tùng Thơm có hình dáng giống cây thông dùng làm cây trang trí tại bàn cho mùa lễ Giáng Sinh. (Ảnh: Xanh Decor).

Ngoài sử dụng cành thông để trang trí Giáng sinh, các cửa hàng cây cảnh còn bày bán nhiều loại cây có hình dáng giống thông để trang trí cho mùa lễ. 

Đơn cử như cây sơn tùng có giá từ 230.000 đồng đến 550.000 đồng các loại cao từ 50 cm đến trên 1 mét; cây Tùng Thông giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng loại 1,6 - 1,7 mét; hay Tùng Thơm mẫu nhỏ có giá khoảng 180.000 đồng.

Chị Nguyễn Ngọc Mai, một chủ cửa hàng cây cảnh tại Hà Đông, chia sẻ năm nay các quán xá, công ty đã bắt đầu đặt cây để trang trí Giáng Sinh từ cửa hàng chị từ sớm, nhất là các loại cây Tùng Thông, tất bật cũng hết cả ngày.

"Các loại cây thật vừa đem lại hương thơm và có thể trồng như cây bình thường sau đợt lễ nên khách hàng của tôi thường lựa chọn những loại này để thay thế cây giả. Các loại cây có hình dáng giống thông được lựa chọn nhiều có thể kể đến như Tùng Thông, Tùng Thơm hay Tùng Bồng lai. Chúng có dáng đẹp, dễ trang trí, có thể để ở bàn làm việc hoặc góc phòng", chị Mai chia sẻ.

Tường Vy

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.