|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Canada vẫn tăng nhập khẩu đồ nội thất gỗ từ Việt Nam bất chấp dịch COVID-19

14:32 | 09/11/2020
Chia sẻ
Trong ba thị trường cung cấp chính mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ trong 8 tháng đầu năm 2020 là Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam, Canada chỉ tăng nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam, đạt 183,8 triệu USD, tăng 0,6% so với cùng kì năm 2019.

Báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu từ Cơ quan thống kê Canada cho biết, trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Canada trong tháng 8/2020 đạt 177,5 triệu USD, giảm 2,3% so với tháng 8/2019. 

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8/2020, trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Canada đạt 1,16 tỉ USD, giảm 18,4% so với cùng năm 2019. 

Ảnh hưởng từ dịch COVID-19 khiến nhập khẩu hàng hóa của Canada chậm lại, trong đó trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ giảm. Tuy nhiên nhu cầu đồ gỗ, nội thất ở Canada dự báo sẽ tiếp tục tăng và đặc biệt tăng mạnh trong năm 2021, sau một thời gian dài người dân giãn cách xã hội và làm việc tại nhà nhiều hơn. 

Canada vẫn tăng nhập khẩu đồ nội thất gỗ từ Việt Nam bất chấp dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Tỉ trọng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Canada từ Việt Nam chiếm 15,8% tổng trị giá nhập khẩu. (Ảnh: Như Huỳnh).

Trước đây, Canada tự cung cấp trên 80% sản phẩm đồ gỗ nội thất tiêu dùng trong nước, tuy nhiên trong những năm gần đây xu hướng nhập khẩu đồ gỗ đã tăng. Hiện tại, có tới 55% sản phẩm đồ gỗ nội thất tiêu thụ tại Canada được nhập khẩu.

Người tiêu dùng Canada có xu hướng ưa chuộng đồ nội thất sản xuất từ gỗ cứng và có nguồn gốc thân thiện với môi trường.

Trong ba thị trường cung cấp chính mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ trong 8 tháng đầu năm 2020 là Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam (3 thị trường chiếm hơn 70% tổng giá trị nhập khẩu), Canada chỉ tăng nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam, đạt 183,8 triệu USD, tăng 0,6% so với cùng năm 2019. 

Tỉ trọng nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Canada từ Việt Nam chiếm 15,8% tổng trị giá nhập khẩu, tăng 3 điểm phần trăm so với cùng năm 2019.

Còn trong 10 thị trường cung cấp đồ nội thất gỗ cho Canada, ngoài Việt Nam thì chỉ duy nhất Indonesia là thị trường tăng xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm nay với giá trị hơn 22.200 USD, tăng 3,6% so với cùng kì. Tỉ trọng chỉ chiếm 1,9% tổng giá trị nhập khẩu của quốc gia này.

Canada vẫn tăng nhập khẩu đồ nội thất gỗ từ Việt Nam bất chấp dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ cho Canada trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020. Nguồn: Bộ Công Thương/Cơ quan Thống kê Canada.

Trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2020, Canada nhập khẩu mặt hàng ghế khung gỗ và đồ nội thất phòng khách và phòng ăn chiếm tỉ trọng lớn nhất. 

Trong đó, nhập khẩu ghế khung gỗ đạt 428,9 triệu USD, giảm hơn 22% so với cùng năm 2019. 

Canada nhập khẩu ghế khung gỗ từ ba thị trường chính là Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam, tuy nhiên Canada chỉ tăng nhập khẩu ghế khung gỗ từ Việt Nam, đạt 57,8 triệu USD, tăng hơn 13% so với cùng năm 2019. 

Tiếp theo là mặt hàng đồ nội thất phòng khách và phòng ăn trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt 362,9 triệu USD, giảm 14,4% so với cùng năm 2019. 

Canada nhập khẩu mặt hàng này chủ yếu từ thị trường Trung Quốc và Việt Nam, trị giá nhập khẩu từ hai thị trường này chiếm tới 52% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất phòng khách và phòng ăn.

Như Huỳnh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.