|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cận cảnh khu đất khiến cựu Giám đốc sở Tài nguyên Bình Dương bị truy tố

14:18 | 11/04/2019
Chia sẻ
Sai phạm liên quan đến chuyển nhượng đất nông nghiệp, ông Cao Minh Huệ - cựu Giám đốc sở Địa chính (nay là sở TNMT) tỉnh Bình Dương cùng nhiều người khác bị VKSND Tối cao truy tố. Đến nay, cơ quan chức năng đề xuất thu hồi hàng trăm héc ta đất đang trồng cây cao su và hoa màu khác.
Cận cảnh khu đất khiến cựu Giám đốc sở Tài nguyên Bình Dương bị truy tố - Ảnh 1.

Cựu giám đốc Sở Địa chính (này Sở TNMT) tỉnh Bình Dương Cao Minh Huệ cùng Phan Văn Trung – cựu Trưởng Phòng NN&PTNT thị xã Bến Cát và thuộc cấp Đỗ Văn Sâm bị truy tố vì liên quan đến vụ án gây thất thoát tiền Nhà nước hơn 131 tỷ đồng.

Cận cảnh khu đất khiến cựu Giám đốc sở Tài nguyên Bình Dương bị truy tố - Ảnh 2.

Ông Cao Minh Huệ bị truy tố vì sai phạm liên quan đến đất đai

Trước đó, ông Cao Minh Huệ cùng các đồng phạm được cho là đã chuyển nhượng 706 héc ta đất trái quy định gây ra nhiều hệ lụy về sau. Từ việc lấy đất Nhà nước chuyển nhượng sai mục đích cho người dân dẫn đến việc sau khi khu đất bị thu hồi, Nhà nước phải chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng gây thất thoát hàng chục tỷ đồng và tiền thuế.

Cận cảnh khu đất khiến cựu Giám đốc sở Tài nguyên Bình Dương bị truy tố - Ảnh 3.

Khu đất thuộc sở hữu của người thân ông Huệ đang trồng cây cao su

Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến thời điểm ông Huệ cùng các bị can bị truy tố, đã gây thiệt hại hơn 131 tỷ đồng tiền Nhà nước.

Cận cảnh khu đất khiến cựu Giám đốc sở Tài nguyên Bình Dương bị truy tố - Ảnh 4.

Hàng trăm héc ta đất trồng cây cao su của người nhà ông Huệ

Mặt khác, với tư cách là Giám đốc sở Địa chính (cũ), ông Cao Minh Huệ đã làm tờ trình đề nghị UBND tỉnh Bình Dương nâng hạn mức giao đất từ 10 ha lên 30 ha/hộ gia đình trái quy định. Trong khi đó, ông Phan Văn Trung-  trưởng Phòng NN&PTNT đã thống nhất với thuộc cấp Đỗ Văn Sâm chỉ đạo, hướng dẫn ký lại 41 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định; trực tiếp ký vào tờ trình để UBND huyện Bến Cát cấp sổ đỏ cho 71 người không đúng quy định pháp luật.

Cận cảnh khu đất khiến cựu Giám đốc sở Tài nguyên Bình Dương bị truy tố - Ảnh 5.

Khu đất rộng hàng trăm héc ta trồng hoa màu cơ quan chức năng kiến nghị thu hồi


Cận cảnh khu đất khiến cựu Giám đốc sở Tài nguyên Bình Dương bị truy tố - Ảnh 6.

Nhiều diện tích đất bỏ hoang sau khi nhận chuyển nhượng trái quy định

Riêng cựu Giám đốc sở Địa chính Cao Minh Huệ đã mua hơn 75 ha để cho vợ, con, chị em ruột của ông này đứng tên để hưởng lợi tiền đền bù giải phóng mặt bằng hàng tỷ đồng. Tương tự, gia đình ông Đỗ Văn Sâm được cấp hơn 14 ha; ông Phan Văn Trung được cấp hơn 4,2 ha, để nhận tiền đền bù trái quy định hàng tỷ đồng.

Cận cảnh khu đất khiến cựu Giám đốc sở Tài nguyên Bình Dương bị truy tố - Ảnh 7.

Khu đất tiếp giám khu công nghiệp xã An Tây


Cận cảnh khu đất khiến cựu Giám đốc sở Tài nguyên Bình Dương bị truy tố - Ảnh 8.

Khu đất sai phạm nhìn từ khu công nghiệp vào

Được biết, VKSND Tối cáo trong quyết định truy tố ông Cao Minh Huệ và các bị can, đơn vị này đồng thời đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương thu hồi số tiền đền bù sai quy định và hàng trăm héc ta đất chuyển nhượng trái quy định.


Hương Chi