|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Cách tâm chấn dịch viêm phổi Vũ Hán nửa vòng địa cầu, giới bán lẻ ở Mỹ và Canada cũng lo thiếu khẩu trang y tế

09:13 | 02/02/2020
Chia sẻ
Các chuyên gia dịch tễ và bệnh truyền nhiễm lo ngại tình trạng người dân hối hả mua khẩu trang y tế để ngừa virus corona có thể gây nên tình trạng khan hiếm diện rộng.

CNBC dẫn lời các chuyên gia y tế nhận định hành vi tích trữ khẩu trang y tế của những người không nhiễm virus có thể gây nên tình trạng thiếu sản phẩm trong vài tuần tới.

"Việc người dân đổ xô mua khẩu trang y tế ở những nước có nguy cơ thấp với virus corona như Mỹ là hành vi không hợp lí. Những người khỏe mạnh bình thường không nên tích trữ khẩu trang y tế để tạo cơ hội cho những người thực sự cần chúng", Annelies Wilder-Smith, giáo sư bộ môn bệnh truyền nhiễm mới của Trường Vệ sinh dịch tễ và Y khoa nhiệt đới London, bình luận.

Giáo sư Annelies nhận định sự hoảng loạn của người dân hiện nay đang vượt quá mức cần thiết so với hiểm họa mà họ đang đối mặt.

Ở Mỹ và Canada, hai nước cách tâm chấn của dịch viêm phổi Vũ Hán tới nửa vòng trái đất, nhiều nhà bán lẻ lớn và chuỗi vật tư y tế đã thừa nhận tình trạng thiếu khẩu trang y tế từ đầu tuần này.

Tình trạng ấy diễn ra trong bối cảnh số lượng ca nhiễm virus corona ở cả hai nước đều thấp - với 6 người ở Mỹ và 3 bệnh nhân ở Canada.

Cách tâm chấn dịch viêm phổi Vũ Hán nửa vòng địa cầu, giới bán lẻ ở Mỹ và Canada cũng lo thiếu khẩu trang y tế - Ảnh 1.

Hàng trăm người xếp hàng để mua khẩu trang y tế trước một cửa hàng mĩ phẩm Bonjour Cosmetics ở Mỹ. Ảnh: Getty Images

Marybeth Sexton, giáo sư y khoa của Đại học Emory ở Mỹ, cảnh báo rằng đeo khẩu trang chỉ là một cách đơn giản nhất để ngăn chặn sự lây lan của virus. 

"Chúng ta nên tập trung hơn vào các biện pháp khác - như rửa tay thường xuyên, tránh chạm vào mặt, không tới nơi công cộng nếu bản thân ốm", Marybeth nói.

Phần lớn nghiên cứu cho thấy việc đeo khẩu trang có thể ngăn chặn dịch ở trong môi trường y tế chuẩn mực như bệnh viện, trạm y tế, nơi có chuyên gia y tế và những biện pháp phòng ngừa truyền nhiễm.

Đối với những người nhiễm virus viêm phổi, việc đeo khẩu trang có thể ngăn chặn họ đẩy khí, nước bọt hay virus ra môi trường xung quanh, theo giáo sư Marybeth.

"Song chúng ta hầu chưa không có bằng chứng về việc liệu khẩu trang tiêu chuẩn có thể giúp người khỏe mạnh ngăn chặn nguy cơ nhiễm virus hay không", giáo sư nhấn mạnh.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cũng không khuyến nghị người dân sử dụng khẩu trang để ngừa dịch viêm phổi. Trong cuộc họp báo hôm 31/1, Tiến sĩ Nancy Messonnier, giám đốc Trung tâm Miễn dịch và Bệnh hô hấp Quốc gia (Mỹ), khẳng định giới y khoa không đề xuất dùng khẩu trang để ngăn chặn các bệnh đường hô hấp.

"Chúng tôi cũng không khuyên người dân sử dụng khẩu trang để ngăn ngừa virus corona", bà phát biểu.

Hôm 2/2, Ủy ban Y tế Hồ Bắc công bố có thêm 45 ca tử vong, thêm 1.921 ca dương tính với virus corona chủng mới (nCoV) tại tỉnh này. Tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, thêm 894 người dương tính với nCoV và 32 người thiệt mạng. Thành phố Hoàng Cương, cách Vũ Hán 60 km về phía đông, ghi nhận 276 ca nhiễm mới và một ca tử vong.

Tổng cộng 14.401 người nhiễm nCoV ở Trung Quốc, nâng tổng số ca nhiễm virus trên toàn thế giới lên 14.511.

Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát tại Vũ Hán từ tháng 12/2019, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc. Thời gian ủ bệnh trong 2-14 ngày, virus có thể lây lan qua dịch thể khi ho và hắt hơi trước khi xuất hiện các triệu chứng giống những bệnh viêm đường hô hấp khác. Việt Nam, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan phát hiện trường hợp nCoV truyền từ người sang người.

Nhạc Phong

ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.