|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Các tỉ phú giàu nhất thế giới Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Jack Ma... đổ tiền vào startup làm sữa mẹ nhân tạo

21:00 | 22/06/2020
Chia sẻ
Startup Biomilq vừa gọi vốn thành công 3,5 triệu USD từ Quĩ đầu tư Breakthrough Energy của tỉ phú Bill Gates.

Beyond Meat và Impossible Food là hai startup đi đầu trong việc sản xuất "thịt chay", tạo ra hướng đi riêng cho ngành công nghiệp thực phẩm. Và mới đây, một startup khác đã xuất hiện, mà theo CNBC, công ty này có thể thay đổi thị trường khi làm sản phẩm sữa mẹ nhân tạo.

Biomilq là startup có trụ sở tại Bắc Carolina, đã huy động 3,5 triệu USD vốn ở vòng Series A từ Breakthrough Energy, quĩ đầu tư của Bill Gates dành cho công tác chống biến đối khí hậu.

Ngoài Bill Gates, các thành viên trong quĩ đầu tư Breakthrough Energy đều là những tên tuổi lớn trong làng công nghệ thế giới: Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Richard Branson, Masayoshi Son, Jack Ma, Michael Bloomberg và Marc Benioff.

Michelle Egger, CEO và đồng sáng lập Biomilq, từng là một nhà khoa học trong ngành thực phẩm trước khi chuyển sang kinh doanh. Sữa mẹ được Biomilq sản xuất từ nuôi cấy tế bào biểu mô tuyến vú, kì vọng sẽ thay thế sữa bột cho trẻ em, ngành công nghiệp góp phần tăng lượng khí thải toàn cầu.

Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Jack Ma... đầu tư vào startup làm sữa mẹ nhân tạo - Ảnh 1.

Thị trường sữa bột trẻ em sẽ vượt mốc 103 tỉ USD vào năm 2026. Ảnh: CNBC.

Theo Fortune Business Insights, thị trường sữa bột trẻ em toàn cầu sẽ đạt giá trị 103 tỉ USD vào năm 2026. Abbott Labs, Danone và Nestle là những thương hiệu sản xuất sữa bột trẻ em hàng đầu thế giới.

"Nuôi con bằng sữa mẹ vô cùng quan trọng với sự phát triển của trẻ em. Con tôi sinh non vài tuần và tôi rất khó khăn để cho con bú", đồng sáng lập Leila Strickland chia sẻ. Chính từ khó khăn của mình, Leila Strickland quyết tâm tìm ra một giải pháp thay thế cho các bà mẹ gặp vấn đề về sữa mẹ.

Biomilq không phải là startup duy nhất trên thị trường tham gia trong lĩnh vực sữa mẹ nhân tạo. Phòng thí nghiệm Turtle Tree tại Singapore cũng đang nỗ lực để đưa sữa mẹ nhân tạo ra ngoài thị trường. Các lãnh đạo Biomilq mong muốn sẽ có thêm nhiều lao động là phụ nữ, và sẽ đẩy sản phẩm lên kệ hàng trong vòng 5 năm tới.

"Chúng tôi có thể cung cấp dinh dưỡng tốt hơn cho 84% trẻ sơ sinh tại nước Mỹ. Đồng thời, công ty cũng giảm tác động của việc sản xuất sữa động vật lên Trái đất", Strickland kết luận.


Tiểu Phượng