BofA dự đoán giá dầu sẽ tiếp tục biến động, thậm chí còn trầm trọng hơn do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố căng thẳng địa chính trị và chính sách của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).
Giá dầu tại châu Á ổn định trong phiên chiều 4/9 trước những đồn đoán rằng các nước sản xuất dầu lớn sẽ duy trì nguồn cung thắt chặt, giữa lúc ngày càng có nhiều kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này.
JTC dự báo thị trường dầu mỏ dư cung 3,1 triệu thùng/ngày trong tháng 9/2022, sau đó mức dư cung giảm xuống 600.000 thùng/ngày vào tháng 10 trước khi tăng lên 1,4 triệu thùng/ngày vào tháng 11.
OPEC+ đã đạt được thoả thuận tăng sản lượng từ tháng 8/2021, sau khi những vướng mắc giữa hai “anh lớn” là Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã khiến khối này phải huỷ cuộc họp dự kiến diễn ra trước đó.
Một tháng trước khi Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và khối đồng minh nhóm họp để đánh giá hiệu quả của cam kết giảm sản lượng dầu thô, cả hai đã nỗ lực để cùng hoàn thành vượt mục tiêu, nhưng số quốc gia hoàn thành mục tiêu lại giảm gần một nửa.
Tháng 9 là tháng thứ hai liên tiếp, Nga và các nước ngoài OPEC hoàn thành vượt mục tiêu theo thỏa thuận giảm sản lượng dầu thô, chủ yếu vì các mỏ dầu đang trong giai đoạn bảo dưỡng.
Tháng 8 là tháng đầu tiên các nước đồng minh của Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hoàn thành mục tiêu cam kết giảm sản lượng dầu thô; trong khi OPEC tiếp tục không hoàn thành mục tiêu trong tháng thứ ba.
Thứ Ba (12/9), OPEC nâng dự báo nhu cầu về dầu trong năm 2018 và đưa ra dấu hiệu cho thấy thị trường toàn cầu đang ngày càng thắt chặt, gợi ý rằng thỏa thuận giảm sản lượng với các thành viên không thuộc tổ chức đang giúp giải quyết nguồn cung dư thừa đã gây áp lực lên giá dầu.
Giá dầu hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (24/4) sau khi giảm mạnh vào tuần trước, nhờ kỳ vọng OPEC sẽ kéo dài cam kết cắt giảm sản lượng sang nửa cuối năm 2017, mặc dù hoạt động sản xuất ở Mỹ tăng không ngừng đã kiềm chế giá tăng.
Giá dầu tăng ngày thứ 3 liên tiếp vào hôm qua (30/3), lên cao nhất 3 tuần sau khi các thành viên OPEC và ngoài OPEC nhóm họp ở Kuwait đã ủng hộ khả năng kéo dài cam kết giảm sản lượng.
Không được như Hiệp hội các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), 11 nước sản xuất dầu mỏ lớn khác trong tháng 2 chỉ giảm được 64% sản lượng dầu so với mục tiêu cam kết, một nguồn tin nội bộ cho biết.
Giá dầu giảm trong ngày hôm qua sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) báo cáo về dự trữ dầu thô toàn cầu tăng, và Saudi Arabia có sản lượng sản xuất tăng đột biến, khiến cho những nỗ lực nâng giá của OPEC quay trở về con số 0.
Tiếp nối thành công của tuần trước, Hiệp hội các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã đàm phán thành công với các nước nằm ngoài hiệp hội để cắt giảm thêm hơn 600.000 thùng dầu/ngày trong ngày 10/12.
Tiếp đà tăng của ngày 9/12, giá dầu thô tăng thêm khoảng 1% trong phiên hôm qua với kỳ vọng Hiệp hội các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước ngoài hiệp hội sẽ đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng trong hôm nay.
Theo cập nhật ngày 1/2, thị trường ghi nhận một số công ty tăng trưởng đột biến như Kido, Biwase, SCG, Camimex, C32, ; trong khi Phước Hòa, Viconship, Vinasun, Đất Xanh Services lao dốc; các đơn vị lỗ gọi tên Nam Kim, Vinaconex ICT, Hapaco.