|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Các đại gia công nghệ Mỹ mất hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa chỉ trong ba phiên giao dịch

07:28 | 10/05/2022
Chia sẻ
Các cổ phiếu công nghệ dẫn dắt thị trường trong vài năm qua không còn được nhà đầu tư ưa chuộng trong môi trường lãi suất tăng. Tiền đang được hướng sang cổ phiếu của các công ty cung cấp sản phẩm thiết yếu như thực phẩm.

Tim Cook, CEO Apple. Vốn hóa của công ty sụt hơn 200 tỷ USD chỉ trong ba ngày. (Ảnh: Reuters). 

Hơn 1.000 tỷ USD giá trị thị trường của các công ty công nghệ lớn nhất thế giới đã bị xóa sổ chỉ trong ba phiên giao dịch. Hầu hết các cổ phiếu đều bị bán tháo kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất chuẩn vào ngày 4/5, nhưng nhóm công nghệ chịu tác động nặng nề hơn cả.

Nhà đầu tư đã bớt hứng thú với những yếu tố thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thị trường giá lên mạnh mẽ những năm qua. Giờ giới đầu tư đang hướng tiền vào những góc an toàn hơn trên thị trường chứng khoán Mỹ, bao gồm những doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thiết yếu như công ty thực phẩm Campbell Soup, General Mills và J.M. Smucker.

Apple, công ty đại chúng giá trị nhất thế giới, đã “đánh rơi” 220 tỷ USD vốn hóa kể từ khi kết phiên giao dịch 4/5, ngày mà Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố lạm phát đang quá cao và Fed không có kế hoạch tăng lãi suất 75 điểm cơ bản.

Mới đầu thị trường bật tăng mạnh mẽ sau phát biểu của ông Powell, nhưng sự lạc quan đã sụp đổ trong những ngày tiếp theo. Chứng khoán liên tục giảm trong ngày 5/5, 6/5 và 9/5. Chỉ số S&P 500 mất mốc 4.000 điểm trong phiên đầu tuần, giảm 7% kể từ khi đóng cửa phiên 4/5. Giá chứng chỉ quỹ ETF Invesco Nasdaq 100 rớt gần 10% trong cùng giai đoạn.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cắm đầu lao dốc trong tháng 4 và 5/2022.

Dưới đây là những công ty công nghệ “bầm dập” nhất trong ba phiên giao dịch vừa qua:  

- Microsoft mất khoảng 189 tỷ USD vốn hóa.

- Tesla ghi nhận giá trị thị trường sụt giảm 199 tỷ USD, chỉ vài tháng sau khi chứng kiến vốn hóa rớt xuống dưới 1.000 tỷ USD.

- Vốn hóa Amazon mất 173 tỷ USD.

- Alphabet, công ty mẹ của Google, nay “rẻ” hơn 123 tỷ USD so với tuần trước.

- Nhà sản xuất card màn hình Nvidia chịu mất mát 85 tỷ USD. Meta, công ty mẹ của Facebook, thiệt hại 70 tỷ USD vốn hóa.

Giang

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.