Hãng hàng không British Airways (Vương quốc Anh) đang có kế hoạch thành lập một hãng hàng không giá rẻ hoạt động trên các tuyến bay ngắn trong nỗ lực cạnh tranh với Ryanair và EasyJet ở phân khúc thị trường hàng không đang chứng kiến sự phục hồi tích cực sau đại dịch COVID-19.
Các công ty IAG, Air France-KLM và ANA Holdings Inc đã thông báo về những dấu hiệu phục hồi đầu tiên trong kết quả kinh doanh, khi mức lỗ của các hãng này đã thu hẹp lại.
Hãng hàng không British Airways (Vương quốc Anh) cho biết đang xem xét bán tòa nhà trụ sở chính của hãng tại Waterside, gần sân bay Heathrow, giữa bối cảnh xu hướng chuyển sang làm việc tại nhà trong thời kỳ dịch bệnh khiến hãng không còn cần nhiều diện tích văn phòng như hiện nay.
4 hãng hàng không hàng đầu thế giới đã viết tâm thư kêu gọi chính phủ các nước triển khai chương trình xét nghiệm nhanh COVID-19 để khôi phục các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương.
Hãng hàng không British Aiways đã chịu thiệt hại 100 triệu USD trong hai ngày đình công 9/9 và 10/9. Con số dự báo còn tăng thêm khi nhiều chuyến bay của hãng vẫn tiếp tục bị hủy.
Một sự cố máy tính của Hãng hàng không Anh British Airways (BA) hồi cuối tháng trước gây ra tổn thất khoảng 80 triệu bảng (khoảng 102 triệu USD).
Phần lớn kim ngạch nhập khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là chip, bộ nhớ, bộ xử lý, màn hình, bảng mạch và các đầu vào phục vụ sản xuất, lắp ráp, đóng gói, kiểm thử, tích hợp sản phẩm để xuất khẩu.