|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Brexit không thỏa thuận: Đòn giáng mạnh vào túi tiền người dân Anh

19:25 | 10/06/2019
Chia sẻ
Các ứng viên cho vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ đang lên kế hoạch rút khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 31/10 bằng bất cứ giá nào mà không lường hậu quả.

Tờ The Independent cho biết, nếu Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) mà không có thỏa thuận, giá thực phẩm hàng ngày sẽ tăng vọt do bị áp các quy tắc của WTO.

Theo tính toán của Công đoàn GMB, nhiều mặt hàng sẽ phải chịu thuế kéo theo chi phí cho một giỏ hàng tiêu dùng trung bình sẽ tăng 15,61 bảng (tăng 17%). Và mức chi tiêu trung bình của một hộ gia đình có thể sẽ tăng thêm hơn 800 bảng một năm.

Brexit không thỏa thuận: Đòn giáng mạnh vào túi tiền người dân Anh - Ảnh 1.

Giá cả các mặt hàng tiêu dùng ở Anh sẽ tăng vọt nếu áp các quy định của WTO. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, tại đại hội thường niên diễn ra ở Brighton, Tổng thư ký Công đoàn GMB Tim Roache đã trích dẫn các nhận định của Trung tâm phân tích Acuity Analysis về việc giá của sản phẩm nào sẽ tăng mạnh. Theo đó, 250g dầu ăn sẽ có giá 0,42 bảng (tăng 28%), một gói 8 chiếc xúc xích - 0,43 bảng (tăng 25,3%), 2,5 kg khoai tây - 0,32 bảng (tăng 32 %), còn một chai rượu vang đỏ - 2,56 bảng (tăng 32%).

“Các ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo Đảng Tory (Đảng Bảo thủ Anh) – những người đã trình bày về ý tưởng Brexit mà không có thỏa thuận một cách vô trách nhiệm, không hề suy nghĩ đến việc kết quả đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến người dân Anh. Hoặc là họ không tiên liệu được việc áp các quy định của WTO sẽ dẫn đến điều gì, hoặc đơn giản là họ không quan tâm” - tờ The Independent dẫn lời ông Roache.

Người đại diện Công đảng Anh - nghị sĩ Clive Lewis, một người ủng hộ cuộc vận động để tiến hành cuộc trưng cầu dân ý thứ hai, cho rằng chủ trương này “không có bất cứ ý niệm nào, dù là nhỏ nhất, có tác dụng tại Vương quốc Anh”.

“Lý do mà họ ủng hộ con đường tai hại này là vì họ không biết làm thế nào để kết thúc mọi chuyện. Thật là đáng xấu hổ khi những con người này nghĩ họ có thể điều hành được đất nước!” - ông Lewis bày tỏ phẫn nộ.

Theo The Independent, một số ứng cử viên cho chức vụ lãnh đạo Đảng Bảo thủ, trong đó có cả nhân vật được ưa chuộng Boris Johnson, đã tuyên bố rằng họ sẵn sàng rời Liên minh châu Âu vào ngày 31/10 mà không cần có thỏa thuận về các điều khoản WTO, nếu đến thời điểm đó mà thỏa thuận, được đề xuất bởi bà Theresa May về Brexit, vẫn chưa được thông qua.



Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Văn Đức

Sáng mai diễn ra Hội thảo 'Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21'
Sáng mai 22/9, tại Khách sạn L7 West Lake Hanoi, Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo "Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách".