|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Trump ủng hộ Brexit không thỏa thuận trước thềm chuyến thăm Anh

12:12 | 03/06/2019
Chia sẻ
Tổng thống Donald Trump đã khuyến khích Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không cần đàm phán nếu nước này không thể đảm bảo một thỏa thuận Brexit có lợi.
Tổng thống Trump ủng hộ Brexit không thỏa thuận trước thềm chuyến thăm Anh - Ảnh 1.

Bình luận của ông Trump xuất hiện khi nền chính trị Anh vẫn đứng trên bờ vực sụp đổ vì Brexit. (Ảnh: Getty Images)

"Nếu không đạt được một thỏa thuận công bằng, hãy rời đi", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn trên tờ Sunday Times trước thềm chuyến viếng thăm cấp nhà nước chính thức đầu tiên đến Anh.

Theo CNBC, bình luận của ông Trump xuất hiện khi nền chính trị Anh vẫn đứng trên bờ vực sụp đổ vì Brexit. Nước này dự kiến rời khỏi EU vào ngày 31/10, sau khi trì hoãn nhiều tháng do thiếu sự đồng thuận chính trị trong nước.

Thủ tướng Theresa May đã tuyên bố từ chức hồi tháng 5 sau khi nhiều lần thất bại trong việc giành đủ phiếu bầu cho thỏa thuận rút lui mà bà đàm phán với EU. Nghị viện Anh từ chối thỏa thuận của bà ba lần và Thủ tướng Anh cũng không thể giành được sự ủng hộ để thông qua nó trong cuộc bỏ phiếu thứ 4.

Tổng thống Trump còn nói rằng ông không chấp nhận chi 50 tỉ USD cho "thỏa thuận li hôn" nhằm giải quyết các nghĩa vụ tài chính của Anh với EU. "Tôi phát biểu điều này từ quan điểm cá nhân. Tôi sẽ không trả 50 tỉ USD này, đó là một con số quá lớn".

Một số người ủng hộ Brexit đang kêu gọi Anh chuẩn bị cho quá trình rời khỏi EU mà không có bất kì thỏa thuận nào, đồng nghĩa với việc Anh sẽ không đạt được dàn xếp thương mại với khối và điều này nhiều khả năng sẽ làm gián đoạn nền kinh tế Anh.

Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson, người có khả năng vượt qua bà May để trở thành lãnh đạo Đảng Bảo thủ, cho biết Anh sẽ rời EU vào tháng 10 mà chưa chắc chắn về một thỏa thuận.

Ông Trump đã nhấn mạnh khả năng thành công trước bà May của ông Johnson. Tổng thống Mỹ cho biết ông Johnson sẽ là một thủ tướng xuất sắc.

"Thật ra tôi đã nghiên cứu vấn đề này rất kĩ. Tôi biết có nhiều đối thủ trong cuộc chạy đua giành ghế lãnh đạo nước Anh, tuy nhiên tôi nghĩ Boris sẽ làm tốt công việc. Tôi nghĩ ông sẽ rất xuất sắc. Tôi thích ông ấy", ông Trump nói với tờ The Sun.

Ngoài ra, Tổng thống Trump còn gợi ý về một thỏa thuận giữa Mỹ và Anh, theo đó cho hay chính quyền của ông sẽ "xử lí việc này rất nhanh chóng".

Một trong những lợi thế của Brexit là nước Anh có thể đạt thỏa thuận với nền kinh tế lớn nhất thế giới, ông Trump nói.

Chuyến viếng thăm của ông Trump đến Anh sẽ kéo dài ba ngày, bắt đầu từ hôm 3/6.

Khả Nhân