|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bóng dáng 'tứ đại gia' công nghệ trong đội ngũ vận động tranh cử của cựu Phó tổng thống Joe Biden

07:08 | 13/08/2020
Chia sẻ
Nhiều luật sư, nhà kinh tế, chuyên gia công nghệ liên quan tới Apple, Google, Amazon, Facebook đang tham gia đội ngũ tranh cử và cố vấn cho ông Joe Biden, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.

Trong những ngày Joe Biden chưa chọn ứng viên liên danh tranh cử, dư luận tập trung vào việc đồn đoán người mà ông sẽ "chọn mặt gửi vàng". Song những người quan tâm tới giới doanh nghiệp công nghệ còn quan tâm tới một vấn đề khác: Sự tham gia của những nhân vật liên quan các tập đoàn công nghệ lớn trong đội ngũ vận động tranh cử của ông.

Một trong những trợ lí thân cận nhất của cựu phó tổng thống Joe Biden từng làm việc cho Apple. Nhiều trợ lí khác là nhà quản lí cấp cao tại các hãng tư vấn cho các tập đoàn công nghệ lớn. 

Ít nhất 8 người trong nhóm tình nguyện gần 700 người cố vấn cho chiến dịch (mang tên Ủy ban Chính sách Đổi mới), làm việc cho Facebook, Amazon, Google và Apple, theo New York Times

Những thành viên khác cũng có quan hệ chặt chẽ với "tứ đại gia" ấy. Họ là chuyên gia kinh tế, luật sư từng tư vấn cho các hãng công nghệ, hoặc lãnh đạo tại các tổ chức tư vấn do Big Tech tài trợ.

Mọi người đều biết Joe Biden luôn chỉ trích các tập đoàn công nghệ lớn, nhưng đội ngũ vận động tranh cử của ông lại âm thầm chiêu mộ những người đã hoặc đang làm việc cho những tập đoàn ở Thung lũng Silicon. 

Joe Biden - Ảnh 1.

Cựu phó tổng thống Joe Biden thường xuyên chỉ trích các đế chế công nghệ lớn. Ảnh: Washington Post

New York Times nhận xét rằng thực tế đó khiến giới quan sát lo ngại các tập đoàn công nghệ đang tìm cách gây ảnh hưởng với chính quyền Joe Biden trong tương lai nếu ông đắc cử.

Nhiều thành viên trong Ủy ban Chính sách Đổi mới luôn ủng hộ việc tăng mức độ kiểm soát các tập đoàn công nghệ với lí do họ bóp nghẹt sự cạnh tranh, coi thường quyền riêng tư của người dùng, không thể chặn các phát ngôn thù địch và thông tin giả. 

Vì thế, sự hiện diện của những người liên quan đến "tứ đại gia" công nghệ trong nhóm khiến họ dè chừng. Họ hy vọng họ có thể tác động để Joe Biden không theo chính sách của cựu tổng thống Barack Obama. Dưới thời Obama, các tập đoàn công nghệ đã hưởng rất nhiều ưu đãi của Nhà Trắng.

Ngược lại, dưới thời Tổng thống Donald Trump, "tứ đại gia" đang phải đối mặt các qui định mới hoặc các vụ kiện về vấn đề độc quyền. Bộ Tư pháp và Ủy ban Thương mại Liên bang đã dành hơn một năm để điều tra hành vi cản trở cạnh tranh của Apple, Google, Facebook và Amazon.

Trong phiên điều trần trước Tiểu ban Chống độc quyền Hạ viện hôm 2/7, các nhà lập pháp hai đảng đã chỉ trích tổng giám đốc của Amazon, Apple, Facebook và Google. Họ cáo buộc sự thống trị "tứ đại gia" đã gây tổn thất cho người tiêu dùng, đối thủ và các doanh nghiệp nhỏ. 

"Gió đã đổi chiều theo hướng bất lợi cho tứ đại gia công nghệ", Robert D. Atkinson, Chủ tịch Quĩ Công nghệ thông tin và Đổi mới, phát biểu, "Khi ông Barack Obama nhậm chức, công nghệ giống như một thứ lãng mạn. Mọi người đều yêu nó và không nhận ra những vấn đề mà một số người thấy bây giờ".

Là một trong những đồng minh của tứ đại gia công nghệ trong Ủy ban Chính sách Đổi mới. Robert nhận định các thành viên của Ủy ban đại diện cho "một nhóm quan điểm khá đa dạng". Ông dự đoán chính quyền Biden sẽ phải đối mặt với áp lực lớn từ cánh tả đối việc khống chế các tập đoàn công nghệ lớn.

Matt Hill - người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden - khẳng định cựu phó tổng thống sẽ không nới tay với tứ đại gia. "Nhiều tập đoàn công nghệ và tổng giám đốc của họ không chỉ lạm dụng quyền lực mà còn lừa dối người Mỹ, phá hoại nền dân chủ của chúng ta và lảng tránh trách nhiệm", ông khẳng định.

Ủy ban Chính sách Công nghệ là một trong những nhóm cố vấn cho Biden. Các nhóm này không có quyền tối cao đối với các đề xuất của chiến dịch hoặc tư vấn trực tiếp cho Biden. Song các nhà vận động hành lang và các nhà hoạt động vẫn theo dõi chặt chẽ nhóm này để phát hiện dấu hiệu về cách tiếp cận của Biden đối với một số vấn đề, cũng như khả năng ông tuyển dụng họ nếu đắc cử.

Nhạc Phong