|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Động thái của OPEC+ gây hại cho tăng trưởng toàn cầu

07:53 | 04/04/2023
Chia sẻ
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng quyết định giảm sản lượng của OPEC+ là "hành động thiếu tính xây dựng", có thể làm hại nỗ lực khống chế lạm phát của Mỹ và nền kinh tế thế giới.

Bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Mỹ. (Ảnh: Getty Images). 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen mới đây chỉ trích rằng việc OPEC+ bất ngờ cắt giảm sản lượng dầu thô là “hành động thiếu tính xây dựng”, làm tăng thêm bất ổn cho triển vọng tăng trưởng toàn cầu và tạo ra gánh nặng cho người tiêu dùng trong thời kỳ lạm phát cao.

Bà Yellen nói với các phóng viên hôm 3/4: “Tôi cho rằng OPEC+ đã đưa ra một quyết định đáng tiếc. Họ đã thực hiện động thái rất thiếu tính xây dựng trong khi điều quan trọng lúc này là cố gắng kìm hãm giá năng lượng”.

Bà nói thêm rằng giờ vẫn còn quá sớm để đánh giá xem việc OPEC+ cắt giảm sản lượng sẽ có tác động thế nào đến giá dầu.

Theo vị bộ trưởng, việc giá xăng dầu hạ nhiệt từ mức đỉnh năm ngoái đã giúp hạn chế lạm phát và nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu xu hướng này bị đảo ngược.  

Giá dầu Brent nhảy vọt 6% trong ngày 3/4 sau khi nhóm OPEC+ khiến thị trường choáng váng bằng thông báo cắt giảm sản lượng dầu thô, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung bị thu hẹp.

Bà Yellen nói tiếp: “Rõ ràng quyết định giảm sản lượng dầu của OPEC+ không có lợi cho tăng trưởng toàn cầu. Và hành động này đang làm tăng thêm bất ổn và gánh nặng trong giai đoạn lạm phát cao như hiện nay”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lại cố gắng hạ thấp tác động từ động thái của OPEC+. Khi trao đổi ngắn với các phóng viên vào ngày 3/4, ông Biden trấn an: “Tình hình sẽ không tệ như những gì mọi người nghĩ đâu”.

Các phóng viên cũng hỏi bà Yellen về ảnh hưởng của việc OPEC+ giảm sản lượng tới mức giá trần 60 USD/thùng mà các nước phương Tây áp đặt lên dầu thô của Nga. Đáp lại, bà Yellen nói động thái này sẽ không có bất kỳ tác động đáng kể nào đến mức trần giá hợp lý.

Bà Yellen cho rằng "mức giá trần hiện tại đang phát huy hiệu quả”, buộc Nga phải chiết khấu sâu giá năng lượng và làm tăng quyền lực thương lượng của người mua.

Các nước đồng minh có thể xem xét lại mức giá trần nếu thấy cần thiết, nhưng bà Yellen "không thấy điều đó là phù hợp vào thời điểm này”. Bà nói thêm: “Hiện tại tôi chưa muốn đưa ra đánh giá về tác động của việc OPEC+ giảm sản lượng tới giá dầu thô, dù tôi biết rằng một số chuyên gia đã đưa ra bình luận”.

Giang