|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Năm 2024, phải xác định đầu tư công là ưu tiên hàng đầu

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Năm 2024, phải xác định đầu tư công là ưu tiên hàng đầu

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh rằng, năm 2024, yêu cầu đầu tiên là phải xác định đầu tư công là ưu tiên hàng đầu để nhất quán trong công tác điều hành.
Thời sự -19:48 | 03/02/2024
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Tạo dựng vị thế của doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Tạo dựng vị thế của doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế thế giới, những vấn đề phát sinh trong nước cùng những tác động tiêu cực dài hạn của dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế Việt Nam; đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp.
Thời sự -21:42 | 23/01/2023
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Nike là điểm sáng trong phục hồi sản xuất sau khi được hỗ trợ

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Nike là điểm sáng trong phục hồi sản xuất sau khi được hỗ trợ

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, hiện tập đoàn Nike đã quay lại 100% sau khi Việt Nam có các Nghị quyết 128, 105 kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp.
Thời sự -21:11 | 11/11/2021
Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 đợt 3

Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 đợt 3

Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 (đợt 3) cho các bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh theo ngành, lĩnh vực, chương trình và danh mục dự án.
Thời sự -21:36 | 17/12/2018
Bộ trưởng KH-ĐT: 3 đặc khu kinh tế sẽ tạo ra cực tăng trưởng mới thu hút đầu tư nước ngoài

Bộ trưởng KH-ĐT: 3 đặc khu kinh tế sẽ tạo ra cực tăng trưởng mới thu hút đầu tư nước ngoài

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, các đặc khu sẽ được xây dựng trên cơ sở tiếp cận lợi thế so sánh trong nước và quốc tế, rút ra bài học từ thất bại của các nước trên thế giới rồi đánh giá tác động trong cả ngắn hạn và dài hạn tầm nhìn chiến lược.
Nhà đất -14:39 | 15/05/2018
Bộ trưởng KH&ĐT nói 'mạnh dạn từ bỏ lợi ích trong phân bổ vốn'

Bộ trưởng KH&ĐT nói 'mạnh dạn từ bỏ lợi ích trong phân bổ vốn'

 “Chúng tôi quyết tâm vượt qua chính mình, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định về quản lý đầu tư công, đẩy mạnh phân cấp, mạnh dạn từ bỏ những lợi ích trong công tác phân bổ vốn đầu tư”.
Thời sự -20:36 | 15/01/2018
Bộ trưởng KH-ĐT nói gì về nguồn vốn cho sân bay Long Thành, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng?

Bộ trưởng KH-ĐT nói gì về nguồn vốn cho sân bay Long Thành, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng?

Đối với số vốn còn thiếu hơn 18.000 tỷ đồng để GPMB sân bay Long Thành, Bộ trưởng KH-ĐT cho biết, Bộ này sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ GTVT xem xét, báo cáo Chính phủ trình QH bổ sung từ nguồn dự phòng đầu tư công trung hạn.
Thời sự -17:34 | 13/06/2017
Việt Nam sẽ cấp phép 3 dự án nhà máy điện than trị giá 7,5 tỷ USD

Việt Nam sẽ cấp phép 3 dự án nhà máy điện than trị giá 7,5 tỷ USD

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam dự kiến cấp giấy phép đầu tư cho ba nhà máy điện than trị giá 7,5 tỷ USD vào đầu tháng 6.
Thời sự -17:28 | 25/05/2017
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án cao tốc Bắc - Nam

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án cao tốc Bắc - Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam.
Thời sự -14:53 | 08/04/2017
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Giữ ngọn lửa đổi mới và kiên định với chính sách lớn

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Giữ ngọn lửa đổi mới và kiên định với chính sách lớn

Năm 2017, bối cảnh trong nước và quốc tế đang đặt ra nhiều thách thức mới và rất khó tiên lượng. Trên chính trường thế giới, quyết sách của chính quyền mới và triển vọng kinh tế Mỹ sẽ có tác động mạnh đến cấu trúc chính trị - kinh tế thế giới, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, tiền tệ.
Thời sự -19:42 | 02/01/2017
Cần 480 tỉ đô-la để tái cơ cấu kinh tế! Ở đâu ra vậy?

Cần 480 tỉ đô-la để tái cơ cấu kinh tế! Ở đâu ra vậy?

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu rằng cần 480 tỉ đô la Mỹ (tức 10,567 triệu tỷ đồng) để tái cơ cấu nền kinh tế . Không hiểu đây là phát biểu thật hay đùa, và căn cứ nào để ông Bộ trưởng phát biểu như thế?
Thời sự -12:41 | 22/10/2016

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư