|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bố người nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội có kết quả âm tính với virus corona

23:14 | 07/03/2020
Chia sẻ
Ông N.K.T (Hải Phòng) là bố của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 trong cả nước và ca đầu tiên tại Hà Nội đã cho kết quả âm tính với virus corona. Ông sẽ tiếp tục cách li và theo dõi chặt chẽ trong 14 ngày tới.
Bố người nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Hà Nội có kết quả âm tính với virus corona - Ảnh 1.

Khu vực nhà ông N.K.T ở xã Phù Ninh (Thủy Nguyên, Hải Phòng) (Nguồn: VTC News).

Theo thông tin công bố từ UBND TP Hải Phòng tối 7/3, hai trường hợp cách li y tế do tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N. nhiễm COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam (cư trú tại số 125 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) đã cho kết quả âm tính với COVID-19.

Cụ thể, ông N.K.T (ở thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, Thủy Nguyên, Hải Phòng) là bố của bệnh nhân thứ 17 và ông V.H.S (lái xe của ông N.K.T). Hai trường hợp này sẽ được tiếp tục cách li theo dõi chặt chẽ trong 14 ngày tới.

Tuy vậy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhận định tình hình dịch bệnh vẫn có diễn biến phức tạp, tại Hải Phòng có tới 21 người trên cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N đã và đang sinh sống trên địa bàn thành phố song chưa có kết quả xét nghiệm.

Ông cũng cho biết thành phố sẽ tiếp tục thực hiện cách li y tế theo quy định đối với các trường hợp sau:

- Ông N.K.T (bố của bệnh nhân N.H.N), ông V.H.S (lái xe của ông N.K.T), bà Đ.T.K.A và ông D.A (đi cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N).

- Tất cả những người có tiếp xúc gần với ông N.K.T từ ngày 2/3/2020 đến nay và gia đình những người có tiếp xúc gần với ông N.K.T.

- Tất cả người trên chuyến bay VN0054 với bệnh nhân N.H.N nhập cảnh vào Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ngày 2/3/2020 đang lưu trú tại Hải Phòng (Bao gồm cả các du khách người nước ngoài trên du thuyền Peony 02 HP4869 tại Cát Bà) và tất cả các nhân viên phục vụ trên du thuyền Peony 02 HP4869.

Đồng thời, mở rộng đối tượng cách li tập trung đối với các trường hợp đã tiếp xúc với những người cùng đi trên chuyến bay VN0054 với bệnh nhân N.H.N nhập cảnh vào Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vào ngày 2/3/2020. 

Ngành Công an, UBND các quận, huyện thực hiện rà soát, truy tìm những người thuộc trường hợp trên, phối hợp với Ngành Y tế thực hiện ngay việc cách li y tế theo qui định.

Thành phố quyết định sẽ không tổ chức phong tỏa cách ly y tế đối với thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên. Giữ nguyên việc tổ chức phong tỏa cách li y tế đối với Tổ dân phố Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh.

Cùng với đó, bổ sung tổ chức phong tỏa cách li y tế đối với thôn Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên và Tổ dân phố Trần Văn Lan, phường Cát Bi, quận Hải An.

Trong cùng ngày, Sở y tế Đà Nẵng cũng công bố 4 trường hợp khách nước ngoài (gồm 2 người quốc tịch Na Uy và 2 người Phần Lan) đi trên cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N. có kết quả âm tính với COVID-19.

Đối với 2 trường hợp tiếp viên phục vụ trên chuyến bay VN0054, không phục vụ tại khoang có bệnh nhân N.H.N. Tuy nhiên để đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiến hành cách li và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với COVID-19.

Hiện tại tình trạng sức khỏe của cả 6 trường hợp nêu trên đều bình thường.

Trúc Minh