|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ Chính trị điều động nhân sự lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và Lâm Đồng

15:16 | 21/03/2024
Chia sẻ
Bộ Chính trị đã có các quyết định điều động, chỉ định nhân sự Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc và quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Bộ Chính trị quyết định đã quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 Dương Văn An. (Ảnh: VGP).

Ông Dương Văn An, sinh năm 1971, trình độ Tiến sĩ Kinh tế học. Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế. Năm 2005, ông giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (từ 12/2007), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (từ 5/2008).

Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn và trở thành Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận năm 2021. Từ tháng 1/2021 - 6/2021, ông giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Đến tháng 7/2021, ông được bổ nhiệm làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận: Đại biểu Quốc hội khóa XV. và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuân, Tổ trưởng Tổ Đảng.

 Ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: VGP).

Mới đây, Bộ Chính trị quyết định điều động và chỉ định ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Thái Học, sinh năm 1972. Ông có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Khoa học chính trị, Cử nhân Luật, Cử nhân chính trị. 

Ông Nguyễn Thái Học đã trải qua nhiều vị trí công tác: Năm 2002 là Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên; tháng 7/2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên luân chuyển và chỉ định đồng chí giữ chức Bí thư Huyện ủy Sông Hinh. 

Tháng 6/2011 đồng chí Nguyễn Thái Học là Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên. Đến tháng 7/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thái Học giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên.

Đến tháng 1/2015, đồng chí Nguyễn Thái Học là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên. Ngày 5/6/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động đồng chí Nguyễn Thái Học giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV…

Ngày 15/3/2024, tại Quyết định số 1156-QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thái Học thôi giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hạ An

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).