Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Liên Khương từ cấp 4D lên cấp 4E có tổng mức đầu tư khoảng 4.328 tỷ đồng với thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2026.
Dù cửa hàng xăng dầu Trang Phước Lộc (Lâm Đồng) vẫn còn trong bể chứa 5.733 lít dầu DO nhưng nhân viên lại không bán cho người dân, với lý do hết hàng.
Sau khi tách thửa, các hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất. Một số trường hợp đã và đang xây dựng nhà, chủ yếu là xây dựng nhà tiền chế.
Trong đó có nhiều dự án quy mô hàng nghìn ha như Khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng tại huyện Lạc Dương 3.998 ha, Khu đô thị Liên Khương - Prenn 3.500 ha, Khu du lịch Hồ Prenn 1.000 ha,...
Một số tuyến đường ngay khu trung tâm TP Đà Lạt như Nguyễn Chí Thanh, Phan Bội Châu, Nam Kỳ Khởi nghĩa, Bùi Thị Xuân, giá đất dao động 300-450 triệu đồng/m2.
Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục tách thửa đối với các trường hợp tách thửa đất thành nhiều thửa để chuyển nhượng, xây dựng nhà ở hình thành các khu, điểm dân cư mới tại nông thôn.
Tình trạng phân lô, tách thửa đất nông nghiệp trái pháp luật vẫn diễn ra tràn lan tại TP Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, huyện Lâm Hà nhưng chưa được kiểm tra, xử lý kiên quyết và tiếp tục diễn biến phức tạp.
Theo UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua địa phương chỉ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng của các hộ gia đình, cá nhân theo quy định pháp luật, chưa có doanh nghiệp nào đầu tư dự án trên địa bàn.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều dự án bất động sản tại Lâm Đồng phải giảm khối lượng thi công, giảm tiến độ đầu tư xây dựng theo kế hoạch và nguồn vốn đầu tư vào bất động sản chưa có dấu hiệu phục hồi.
Phân khu D5 gồm khu vực đường Nguyễn Siêu – Cao Thắng – Ngô Quyền – La Sơn Phu Tử - Hai Bà Trưng – Xô Viết Nghệ Tĩnh rộng 55 ha quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 7.800 người.
CTCP Đầu tư Trang My Đạt được thuê hơn 32 ha đất để thực hiện dự án đầu tư quản lý bảo vệ rừng kết hợp tham quan du lịch sinh thái tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
Nhiều cán bộ tại TP Bảo Lộc và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng bị đình chỉ công tác hoặc xem xét xử lý vì liên quan đến buông lỏng quản lý, sai phạm trong việc hiến đất, tách thửa,...
Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi cho rằng giá heo hơi đã tạo đáy quanh mốc 49.000 - 50.000 đồng/kg trong giai cuối năm 2022 - đầu năm 2023 - thời điểm trùng với dịch lễ Tết Nguyên Đán. Các doanh nghiệp tin rằng giá heo hơi đang bước vào giai đoạn phục hồi trong bối cảnh cung suy giảm mạnh và tiêu thụ đang có xu hướng tăng dần.