|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Nguyễn Thái Học làm Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

11:10 | 17/03/2024
Chia sẻ
Bộ Chính trị quyết định điều động và chỉ định ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: VGP). 

Ngày 17/3, tại thành phố Đà Lạt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định nhân sự giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Tại Hội nghị, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc giao ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ông Nguyễn Thái Học, sinh năm 1972 tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học chính trị, Cử nhân Luật. Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, đã kinh qua nhiều vị trí công tác như: Bí thư Huyện uỷ Sông Hinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc Hội khoá XIII, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Phú Yên.

Từ tháng 7/2018 đến nay, ông Học là Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đại biểu Quốc hội khoá XIII, khoá XIV; đã được quy hoạch Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, khoá XIV.

Minh Quang

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).