|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ Chính trị phân công người điều hành Tỉnh ủy Lâm Đồng

11:50 | 31/01/2024
Chia sẻ
Ông Trần Đình Văn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được Bộ Chính trị phân công điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Theo quyết định công bố sáng 31/1, ông Văn đảm nhận nhiệm vụ này cho đến khi Bộ Chính trị quyết định nhân sự mới.

Ông Trần Đình Văn khi dự cuộc họp hồi đầu tháng 1. (Ảnh: Khánh Hương).

Ông Văn 58 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, có trình độ thạc sĩ Luật. Ông từng làm Chánh Thanh tra TP Đà Lạt, Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt; Chánh văn phòng Tỉnh ủy. Đến năm 2020, ông được bầu giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy và hiện là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Hôm 24/1, ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Nhà chức trách cho rằng ông Quận lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan ở tỉnh Lâm Đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Liên quan siêu dự án này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cũng bị Bộ Công an với cáo buộc nhận hối lộ. Phó chủ tịch Võ Ngọc Hiệp, 57 tuổi, được UBND tỉnh hôm 4/1.

Sau khi Bí thư và Chủ tịch tỉnh bị bắt, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ còn ông Trần Đình Văn.

Trường Hà – Khánh Hương

Những người thuộc nhóm 0,001% giàu nhất thế giới đầu tư vào đâu?
Danh mục đầu tư của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao rất khác với người thường. Các chuyên gia cho biết những cá nhân này không lựa chọn tiền mã hóa và cũng ít khi nắm giữ cổ phiếu. Đối với họ, đẳng cấp của một người được xác định bằng cổ phần trong một đội thể thao.