|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bloomberg: Trung Quốc tuyên bố nới lỏng lệnh phong tỏa tâm dịch Vũ Hán sau đó rút lại thông báo

17:43 | 24/02/2020
Chia sẻ
Giới chức thành phố Vũ Hán - thủ phủ tỉnh Hồ Bắc hôm nay (24/2) đã tuyên bố nới lỏng lệnh phong tỏa kéo dài hơn một tháng đối với tâm dịch này. Tuy nhiên, không lâu sau đó, thông báo nói trên đã bị gỡ bỏ và thay thế bằng một nội dung mới, khẳng định lệnh phong tỏa vẫn được giữ nguyên.

Theo hãng tin Bloomberg, chính quyền thành phố Vũ Hán đã tuyên bố lệnh phong tỏa sẽ được nới lỏng. Tuy nhiên, giới chức Vũ Hán sau đó đính chính rằng thông báo này đã được đưa ra quá sớm khi chưa có sự phê chuẩn từ các quan chức cấp cao. Do vậy, lệnh phong tỏa tâm dịch Vũ Hán sẽ vẫn được duy trì như cũ.

Sự thay đổi đột ngột diễn ra chỉ trong vài giờ đồng hồ nêu trên đã khiến người dân Trung Quốc bối rối hơn về số phận của Vũ Hán - thành phố hơn 11 triệu dân đã bị cô lập kể từ ngày 23/1 năm nay.

Cụ thể, đầu ngày hôm nay (24/2), một thông báo của chính quyền thành phố Vũ Hán trên mạng xã hội Weibo cho biết các cá nhân không phải cư dân của thành phố bây giờ có thể rời khỏi Vũ Hán, miễn là họ khỏe mạnh và không nằm trong diện cách li.

Theo Bloomberg, đây là động thái đầu tiên nhằm nới lỏng lệnh cô lập mà hơn 60 triệu người dân tại tỉnh Hồ Bắc phải chịu trong hơn một tháng qua. Ngoài ra, thông báo của chính quyền thành phố Vũ Hán còn được xem là một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh tin rằng dịch covid-19 đã được kiểm soát.

Bloomberg: Trung Quốc tuyên bố nới lỏng lệnh phong tỏa tâm dịch Vũ Hán sau đó rút lại thông báo - Ảnh 1.

Nhân viên y tế xịt khử trùng cho một bệnh nhân vừa mới hồi phục tại cổng bệnh viện Vũ Hán hôm 22/1. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, tuyên bố trên đã được xóa khỏi Weibo cũng như trên các trang truyền thông nhà nước mà không nêu rõ nguyên nhân.

Ngay sau đó, một tuyên bố mới được đưa ra trên tài khoản Weibo của chính quyền thành phố Vũ Hán, cho biết thông báo trước đó "chưa được thông qua" và không có thay đổi nào đối với lệnh phong tỏa tâm dịch này.

Qua điện thoại, một phát ngôn viên của Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán cho hay cô biết sự việc nêu trên nhưng không có thêm thông tin nào khác. Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc không phản hồi yêu cầu bình luận của Bloomberg.

Bloomberg nhận định hai thông điệp mâu thuẫn từ các quan chức tỉnh Hồ Bắc đã khiến công chúng trên khắp Trung Quốc bức xúc thêm về phản ứng chậm trễ của Bắc Kinh khi dịch covid-19 mới bùng phát cũng như về sự thiếu minh bạch của chính phủ Trung Quốc.

Sự việc trên còn cho thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan mà Trung Quốc đang phải đối mặt. Một mặt, chính phủ Trung Quốc đang tìm cách sớm khởi động lại hoạt động kinh tế vốn đang èo uột của họ, mặt khác Bắc Kinh không muốn dỡ bỏ biện pháp phong tỏa hà khắc đang có tác dụng ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Trung Quốc đang khuyến khích các nhà máy khôi phục lại hoạt động sản xuất, mặc dù việc đưa công nhân ồ ạt trở lại làm việc có thể khiến số ca nhiễm mới tăng lên. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV hôm 21/2 cho biết dịch covid-19 đã cơ bản được kiểm soát nhưng chưa đạt đến đỉnh dịch.

Trong khi đó, dịch bệnh vẫn đang tiếp tục lan rộng tại châu Á và một phần châu Âu, làm dấy lên tâm lí lo sợ về một đại dịch mới.

Tính đến 16h30 hôm nay (theo giờ Việt Nam), Hàn Quốc - cùng thuộc khu vực Đông Bắc Á với Trung Quốc - đã xác nhận 833 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 7 ca tử vong.

Trong khi đó, số trường hợp xác nhận nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện là 79.442 và số ca tử vong là 2.624.

Khả Nhân