|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bình Thuận động viên người nhiễm COVID-19 khai báo y tế trung thực, hỗ trợ cách li 50.000 đồng/người

17:19 | 14/03/2020
Chia sẻ
Tính đến nay, tỉnh Bình Thuận đã có 9 trường hợp bị nhiễm COVID-19. Trong đó ca nhiễm đầu tiên ở tỉnh này là nữ doanh nhân tên T., sau đó lây truyền cho 8 người khác trên cùng địa bàn và 2 người tại TP HCM qua cả hình thức trực tiếp và gián tiếp.
Bình Thuận động viên người nhiễm COVID-19 khai báo y tế trung thực, hỗ trợ cách li 500.000 đồng/người - Ảnh 1.

Khu vực cách li tại thành phố Phan Thiết (Ảnh: UBND Bình Thuận).

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Bình Thuận đã họp về công tác triển khai các phương án không chế dịch bệnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Cảnh yêu cầu UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp phát hiện các trường hợp F1, F2. Đồng thời, tiếp tục động viên các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 khai báo y tế chính xác, trung thực. 

Trên thực tế, trường hợp ca nhiễm đầu tiên tại Bình Thuận và là ca nhiễm số 34 tại Việt Nam đã không thực hiện khai báo chính xác đầy đủ khiến cho việc thực hiện khoanh vùng, cách li những người có tiếp xúc trở nên khó khăn và phức tạp.

Thông tin từ cuộc họp cho biết vừa qua, UBND thành phố Phan Thiết đã tiếp nhận 2.000 khẩu trang và có phương án hỗ trợ tiền cho nhân dân với mức 50.000đ/nhân khẩu cùng với các nhu yếu phẩm khác.

Vào cuối ngày 13/3, trên địa bàn hiện có tổng cộng 181 trường hợp F1, tất cả đã được cách li tập trung. Đối với các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 được cho về cách li tại nhà trong thời gian 14 ngày.

Hiện nay để ứng phó với dịch bệnh, thành phố Phan Thiết đã tiến hành cách li tuyến đường Hoàng Văn Thụ và Ngô Sĩ Liên (khu phố 2, phường Đức Thắng). Khu vực phong tỏa có 25 hộ/133 nhân khẩu. 

UBND thành phố cũng đã tổ chức khử trùng y tế định kỳ, thực hiện các chế độ chính sách liên quan nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân trong khu vực cách li.

Chiều nay vào 15h, TP Phan Thiết sẽ triển khai việc phun thuốc khử khuẩn trên diện rộng.

Tính đến nay, tỉnh Bình Thuận đã có 9 trường hợp bị nhiễm COVID-19. Trong đó ca nhiễm đầu tiên ở tỉnh này là nữ doanh nhân tên T. (ở tại TP Phan Thiết, bệnh nhân thứ 34) và sau đó lây truyền cho nhiều người khác trên cùng địa bàn.

Trúc Minh