BIDV rao bán khoản nợ của Kiến Trúc và Xây Dựng Archplus với giá khởi điểm hơn 473 tỷ đồng. Khoản nợ được thế chấp bởi quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai và 3 triệu cổ phần tại CTCP thời trang NEM.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố sẽ chuyển đổi hệ thống Ngân hàng số hoàn toàn mới và ra mắt dịch vụ SmartBanking thế hệ mới vào ngày 20/3 tới đây.
Trong năm 2020, BIDV đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ thêm 6.230 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc tăng vốn không thành công do yêu cầu chia cổ tức bằng tiền mặt của cơ quan nhà nước và điều kiện thị trường chưa phù hợp cho việc chào bán cổ phiếu mới.
SSI Research dự báo lợi nhuận trước thuế của BIDV trong năm nay có thể đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 46,4% so với năm ngoái. Tuy nhiên, áp lực tăng vốn đã quay trở lại khi vào cuối năm 2020 CAR của ngân hàng chỉ đạt 8,34%.
CenLand cho biết sẽ dùng phần vốn vay từ BIDV đầu tư vào một phần sản phẩm bất động sản (dự kiến gồm 65 lô biệt thụ và 12 lô liền kề) tại dự án Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ (Louis City Hoàng Mai).
Đến cuối năm 2020, tổng dư nợ xấu nội bảng của BIDV ở mức 21.342 tỷ đồng, tăng gần 1.850 tỷ. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn là hơn 16.525 tỷ đồng, tăng 5.170 tỷ so với cuối năm 2019.
Theo VDSC, mức trần tăng trưởng tín dụng hạn chế do nền tảng vốn mỏng là nguyên nhân khiến tăng trưởng của nhóm ngân hàng quốc doanh thấp hơn bình quân ngành. Điều này xuất phát từ dư địa hạn chế trong việc pha loãng tỉ lệ sở hữu Nhà nước, đặc biệt tại VietinBank.
VN-Index vượt 1.700 điểm trong bối cảnh dòng vốn ngoại đảo chiều, Giám đốc phân tích Kafi đánh giá trạng thái thị trường là chờ đợi dòng tiền lớn và khả năng cao sẽ quay lại mạnh hơn vào cuối tháng 12 khi các tín hiệu vĩ mô được xác nhận.