|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ: Thần tốc xác định nguồn lây COVID-19 cho người Nhật đã tử vong

21:06 | 16/02/2021
Chia sẻ
Bí thư Thành ủy yêu cầu, trước hết cần phải xác định nguyên nhân tử vong, giải mã gen xác định chủng vi rút, từ đó xác định nguồn lây, truy vết được F0 để tạo thuận lợi cho công tác phòng, chống dịch.

Theo tin từ Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội, chiều ngày 16/2, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo TP đã kiểm tra công tác cách ly tại Khách sạn Somerset West Point (số 2 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ), nơi phát hiện bệnh nhân người Nhật (bệnh nhân 2229) mắc COVID-19, tử vong hôm 13/2. 

Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ: Thần tốc xác định nguồn lây COVID-19 cho người Nhật đã tử vong - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra công tác cách ly tại Khách sạn Somerset West Point. (Ảnh: Trọng Toàn/Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội)

Tại đây, Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở Y tế, quận Tây Hồ tiếp tục phối hợp, rà soát quy trình cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với Bệnh nhân 2229 để xác định nguyên nhân tử vong cũng như nguồn lây; đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm công tác khoanh vùng, cách ly; tiếp tục xác định các trường hợp tiếp xúc F1, F2...

Bí thư Thành ủy yêu cầu, trước hết TP cần làm việc với Bộ Y tế, các cơ quan liên quan, liên hệ chặt chẽ với TP HCM để xác định nguyên nhân tử vong, giải mã gen xác định chủng vi rút, từ đó xác định nguồn lây, truy vết được F0 để tạo thuận lợi cho công tác phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, trong khi chưa xác định được chính xác nguồn lây thì phải dự liệu ở trường hợp xấu nhất là phát sinh tại Hà Nội để có chiến lược, sách lược phù hợp. "Bất luận trong trường hợp nào cũng phải làm kỹ lưỡng, thận trọng nhưng cũng phải thần tốc", Bí thư Thành ủy yêu cầu.

Bí thư Quận ủy Đỗ Anh Tuấn cho biết ngay sau khi có thông tin bệnh nhân người Nhật tử vong tại Khách sạn Somerset West Point, quận đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khoanh vùng, cách ly, điều tra nguyên nhân tử vong, đồng thời, khẩn trương truy vết, xác định các trường hợp F1, F2 để tiến hành cách ly kịp thời. Đến nay, có hai F1 của Bệnh nhân 2229 đã dương tính với Sars-CoV-2.

Phía Sở Y tế cũng cho hay ngay trong tối 13/2, sở đã phối hợp với quận Tây Hồ xác định 63 trường hợp F1, lấy mẫu xét nghiệm, đến nay, kết quả có 61 trường hợp âm tính, 2 trường hợp dương tính; xét nghiệm 116 trường hợp F2 đều đã có kết quả âm tính.

Ngoài ra, Sở đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 422 người liên quan đến Khách sạn Somerset West Point và 88 mẫu tại trụ sở công ty bệnh nhân người Nhật làm việc, đều có kết quả âm tính.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết thêm sở sẽ phối hợp với TP HCM để rà soát lại toàn bộ quá trình cách ly đối với bệnh nhân người Nhật tử vong; phối hợp với tổ thông tin truy vết của Bộ Khoa học Công nghệ để tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần; phối hợp với Bộ Y tế, Viện vệ sinh dịch tễ để xác định nguyên nhân tử vong cũng như phân tích chủng vi rút,...

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền báo cáo thêm, tính chung từ ngày 25/1 đến nay, trên địa bàn TP có 35 trường hợp mắc COVID-19. TP cũng xét nghiệm gần 50.000 mẫu liên quan đến các trường hợp F1, F2, các trường hợp đi về từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh và toàn thể cán bộ, nhân viên Cảng vụ hàng không Nội Bài. 

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị thực hiện nghiêm việc giám sát và khai báo y tế đối với sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, công nhân các khu công nghiệp khi trở lại; quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, người nước ngoài lưu trú trên địa bàn; đồng thời, quản lý chặt chẽ các cơ sở y tế, khu cách ly, đảm bảo không xảy ra lây nhiễm chéo.

Giải thích rõ hơn về yêu cầu đóng cửa các quán ăn đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè từ 0 giờ ngày 16/2, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP cho biết TP chỉ yêu cầu chỉ đóng cửa các quán ăn đường phố, ngồi ngoài vỉa hè, còn các cơ sở, nhà hàng kinh doanh ăn uống trong nhà, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch, như: phải đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn, có tấm che... thì vẫn được hoạt động và khuyến khích hình thức bán mang về nhà.

Hoàng Kiều