|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Tiêm vắc xin Vero Cell là hoàn toàn tự nguyện, người dân đồng ý mới tiêm

17:35 | 14/08/2021
Chia sẻ
Trong ngày 13/8, TP HCM đã triển khai tiêm vắc xin Vero Cell của Sinopharm tại một số quận huyện cho người dân trên tinh thần tự nguyện, đồng ý của người dân.

Cần thông tin rõ loại vắc xin tiêm cho người dân

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Tiêm vắc xin Vero Cell là hoàn toàn tự nguyện, người dân đồng ý mới tiêm - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên. (Ảnh: Tiền Phong).

Chiều 13/8, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã đến kiểm tra một điểm tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 tại huyện Hóc Môn, đây là điểm tiêm có khá đông người dân đăng ký tiêm vắc xin Vero Cell.

Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định người dân được quyền lựa chọn việc tiêm vắc xin hay không nhưng phải đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Các loại vắc xin tiêm cho người dân ở địa phương đều đã được thẩm định về chất lượng và độ an toàn.

"Sáng nay một số người dân khi đến một điểm tiêm tại quận 1 đã không đồng ý tiêm khi biết sẽ tiêm Vero Cell. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ thông tin thì nhiều người đã quay lại để tiêm", báo Tiền Phong dẫn lời ông Nên.

Vì vậy, ông đề nghị chính quyền địa phương cần rút kinh nghiệm thông tin rõ ràng về loại vắc xin sẽ tiêm, nếu người dân đồng ý thì cứ đến tiêm để tạo sự đồng thuận.

Cần thông tin rõ loại vắc xin tiêm chủng cho người dân, ai đồng ý mới tiêm.

Ông cũng cho biết TP HCM không có nhiều lựa chọn trong lúc này, mặc dù đã cố gắng tìm mua nhưng nguồn cung cực kỳ hạn chế. Vừa qua, TP HCM đã tiêm rất nhiều loại nhưng đó là vắc xin từ nguồn hỗ trợ, được phân bổ bao nhiêu thành phố tiêm bấy nhiêu chứ không có sự lựa chọn.

"Mục tiêu của chúng ta là trong 1 tháng nữa, cố gắng vượt qua thời kỳ khó khăn này, mà chìa khóa quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là vắc xin. Trong tình hình vắc xin như hiện nay thì sự ủng hộ, đồng tình, hưởng ứng của người dân có vai trò quyết định", ông Nên nhận định.

Người đứng đầu Thành ủy TP HCM nhấn mạnh "vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất, kịp thời nhất". Người dân tiêm vắc xin hoàn toàn tự nguyện, nhưng cũng mong người dân hiểu rõ tình hình hiện nay. Sự ủng hộ của người dân có vai trò quyết định đến mục tiêu tiêm phủ vắc xin cho người dân trước 15/9.

Nhiều người dân đồng thuận tiêm vắc xin Vero Cell

TP HCM: Người dân quyết định thành bại mục tiêu bao phủ vắc xin - Ảnh 1.

Người dân đến tiêm vắc xin Vero Cell ở điểm tiêm chủng quận 7. (Ảnh: Tôi là dân quận 7).

Sáng 13/7, người dân quận 7 xếp hàng dài tại các điểm tiêm phòng COVID-19 bằng vắc xin Vero Cell của Sinopharm. Tại điểm tiêm chủng, nhân viên y tế đã niêm yết công khai, minh bạch loại vắc xin ngay từ cổng vào. Trước đó, mỗi người dân đều được gửi thông báo tên và xuất xứ vắc xin trước một ngày để có thể cân nhắc chọn tiêm hay không tiêm hoàn toàn tự nguyện.

"Lúc đầu tôi cũng phân vân không biết nên tiêm không hay chờ thêm. Nhưng thấy số ca bệnh tăng lên gần 10.000 ca mỗi ngày, các trung tâm cấp cứu đang quá tải và số ca tử vong lên vài trăm mỗi ngày thì tôi quyết định đi tiêm. Ít nhất cũng có kháng thể bảo vệ bản thân", anh Nguyễn Thiên Minh (cư dân phường Tân Thuận Tây) chia sẻ.

Dù xảy ra tình trạng người dân bỏ về trong buổi sáng khi biết thông tin sẽ tiêm vắc xin Vero Cell, nhưng theo ghi nhận của TTXVN, trong buổi chiều vẫn có đông người dân tới điểm tiêm ở số 1 Huyền Trân Công Chúa để tiêm chủng.

"Trước khi được thông báo đi tiêm, em đã tìm hiểu trước và đồng ý tiêm loại vắc xin này. Được tiêm vắc xin, em thấy rất yên tâm và thoải mái, bớt lo lắng phần nào trong bối cảnh dịch còn diễn biến phức tạp", bạn Nguyễn Thành An (phường Bến Thành, quận 1) cho biết.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Tiêm vắc xin Vero Cell là hoàn toàn tự nguyện, người dân đồng ý mới tiêm - Ảnh 4.

Người dân trước khi tiêm vaccine Vero Cell đã được tư vấn khá kỹ và đồng ý tiêm chủng vaccine này. (Ảnh: TTXVN).

Chính quyền địa phương cũng khẳng định vắc xin Vero Cell của Sinopharm được tiêm chủng trên tinh thần tự nguyện, người dân có thể đăng ký tiêm chủng tại phường hoặc khu phố và chờ thông báo lịch tiêm chủng.

Tiêm vắc xin để tiến tới miễn dịch cộng đồng

Cách đây một tháng, ngày 14/7, Việt Nam ghi nhận 2.924 ca mắc mới ghi nhận trong nước, TP HCM chiếm 2.229 trường hợp. Ngày 13/8, cả nước thêm 9.150 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng TP HCM có đến 3.531 bệnh nhân. Những con số ấy cho thấy cơn sốt dịch bệnh chưa hề hạ nhiệt dù thành phố đã áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ.

Trong đó, TP xác định vắc xin là một trong những điều kiện quyết định, quan trọng để khống chế dịch và đạt được tình trạng bình thường mới. Sau 15 đợt cấp, nhận và triển khai tiêm vắc xin, TP đã nhận 4 loại vắc xin và đều được WHO cho phép lưu hành, Bộ Y tế phê duyệt cho phép sử dụng ở Việt Nam, gồm: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Vero Cell.

Sở Y tế TP HCM đã phối hợp với địa phương huy động tất cả nguồn lực, bao gồm y tế công lẫn tư, quân đội các tỉnh hỗ trợ. Riêng TP đảm bảo 1.200 đội tiêm với công suất đạt 250 người/đội/ngày, tương đương 300.000 mũi/ngày. Tuy nhiên, những con số ấy chỉ thực sự đạt được với sự đồng thuận của người dân, trên tinh thần tự nguyện.

"Nếu được cung cấp đủ vắc xin và đúng tiến độ đề xuất, TP sẽ đảm bảo tiêm đúng mục tiêu đợt 6 này", Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức nhấn mạnh.

TP HCM: Người dân quyết định thành bại mục tiêu bao phủ vắc xin - Ảnh 3.

Người dân xếp hàng dài để chờ được tiêm vắc xin trong ngày 13/8. (Ảnh: Tôi là dân quận 7).

Hiện, TP có tổng cộng khoảng 4,3 triệu người đã tiêm và ít nhất 7 triệu người cần được tiêm. Khi đạt được độ phủ như mục tiêu, TP mới có thể đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng để các hoạt động dần trở lại bình thường và giảm tỷ lệ tử vong.

"Thống kê thế giới cho thấy người tiêm đủ hai liều vắc xin thì xác suất trở nặng và tử vong thấp hơn, phải ý thức được điều đó. Khi ta bảo vệ sức khỏe chính mình thì sẽ bảo vệ được sức khỏe xã hội", ông Đức nhắn nhủ.

Thống kê của Sở Y tế TP HCM, trong ngày 13/8, thành phố đã tiêm được 93.993 người trong đó có 17.916 liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm. Như vậy, từ ngày 22/7 đến hết ngày 13/8, TP HCM đã tiêm được 3.399.000 người, tất cả đều tuyệt đối an toàn.

TP HCM cũng đẩy nhanh tốc độ tiêm, ngày cao điểm đạt 318.000 liều. Việc thực hiện tiêm chủng được triển khai linh động, gồm các điểm cố định và lưu động để hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn về di chuyển như người già, người khuyết tật,...

Trước đó, TP HCM đã được cho phép sử dụng 1 triệu liều vắc xin Vero Cell vào chiến dịch tiêm chủng. Đây là lô vắc xin nhập khẩu đầu tiên thuộc hợp đồng đặt mua 5 triệu liều do Công ty Dược Sài Gòn đàm phán với đối tác Sinopharm để mua và nhập khẩu, dưới sự ủy quyền của UBND TP HCM.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cũng có văn bản cấp vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 lần thứ 46 cho Trung tâm Y tế TP Thủ Đức và các quận, huyện.

Theo danh sách phân bổ vắc xin Vero Cell, các quận 1, 3, 4 sẽ có 1.000 liều/quận; quận 6, 8, 10, 12, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh và huyện Nhà Bè 2.000 liều/quận, huyện; các quận 7, Bình Tân, huyện Bình Chánh 3.000 liều/quận; huyện Hóc Môn 5.000 liều; huyện Củ Chi 4.000 liều và TP Thủ Đức 7.000 liều.

Sơn Thạnh

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.