|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bệnh nhân thứ 57 khỏi bệnh, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 được chữa khỏi tại Việt Nam lên 91 người

18:41 | 05/04/2020
Chia sẻ
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam vừa làm thủ tục công bố bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 57 khỏi bệnh. Bệnh nhân 57 là nam, 66 tuổi, quốc tịch Anh. Ông bay tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3/2020 (cùng chuyến bay với bệnh nhân 46 là tiếp viên của Vietnam Airlines).

Chiều nay 5/4, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã làm thủ tục công bố bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 57 khỏi bệnh. Như vậy đến thời điểm này, Việt Nam đã có 91 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. 141 bệnh nhân còn lại được điều trị tại 21 cơ sở y tế, đa số đều có sức khoẻ ổn định. 

Bệnh nhân thứ 57 là nam, 66 tuổi, quốc tịch Anh. Ông bay tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3/2020 (cùng chuyến bay với bệnh nhân 46 là tiếp viên của Vietnam Airlines). 

Bệnh nhân thứ 57 khỏi bệnh, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 được chữa khỏi tại Việt Nam lên 91 người - Ảnh 1.

TS.BS Đinh Đạo, Giám đốc BVĐK Trung ương Quảng Nam (trái ảnh) trao giấy chứng nhận ra viện cho bệnh nhân thứ 57. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống.

Bệnh nhân sau đó đi Quảng Nam chơi và xuất hiện triệu chứng bệnh. Ngành y tế Quảng Nam đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Nha Trang, kết quả cho thấy dương tính với SARS-CoV-2 (virus gây bệnh COVID-19). Bệnh nhân được đưa vào điều trị, cách li tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Sau 20 ngày điều trị, bệnh nhân thứ 57 đã có 2 lần thực hiện các xét nghiệm Realtime RT-PCR đều cho kết quả âm tính vào các ngày 28/3 và 1/4/2020.

Từ ngày 18/3 đến nay, bệnh nhân hoàn toàn ổn định về lâm sàng và các xét nghiệm thông thường (XQ phổi, bạch cầu) đều cho kết quả tốt. Hôm nay, bệnh viện công bố bệnh nhân thứ 57 khỏi bệnh và tiếp tục theo dõi y tế theo qui định.

Đây là ca bệnh đầu tiên được điều trị khỏi tại tỉnh Quảng Nam, khẳng định năng lực chuyên môn của bệnh viện trong việc chẩn đoán và điều trị kiểm soát các bệnh mới, khó và nguy hiểm.

TS.BS Đinh Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, bệnh viện này hiện đang tiếp tục điều trị theo dõi 5 bệnh nhân COVID-19, đều là người Việt Nam. Hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân đang ổn định.

Với thông tin bệnh nhân số 57 khỏi bệnh ở trên, tính đến chiều ngày 5/4, tổng số ca nhiễm COVID-19 đã bình phục ở Việt Nam là 91 ca. 

K.Hà