|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Be là hãng xe công nghệ đầu tiên có thể đón khách tại làn riêng sân bay Tân Sơn Nhất

20:46 | 02/04/2021
Chia sẻ
Khu vực đón khách được dành cho tài xế công nghệ áp dụng cho các chuyến bay nội địa được bố trí tại làn B (từ cột số 7 đến cột 11) - Ga đến Quốc tế và bắt đầu đưa vào thử nghiệm từ ngày 5/4.
Tai xe beCar.jpg

Tài xế công nghệ có thể đón khách tại làn B sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: be).

Ngày 2/4, CTCP Be Group, đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe Be tuyên bố đã hoàn tất ký hợp đồng nhượng quyền khai thác kinh doanh vận tải hành khách với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TIA).

Theo đó, khu vực đón khách được dành cho Be áp dụng cho các chuyến bay nội địa được bố trí tại làn B (từ cột số 7 đến cột 11) - Ga đến Quốc tế và bắt đầu đưa vào thử nghiệm từ ngày 5/4 (thời gian cụ thể sẽ được gửi thông báo đến khách hàng và tài xế qua ứng dụng Be).

Thỏa thuận của Be diễn ra trong bối cảnh hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ gọi xe công nghệ, theo đó, họ phải xếp hàng đi thang máy để lên tầng 3-5 nhà xe TCP bắt xe.

Theo Be, điểm đón khách tại làn B - Ga đến Quốc tế là vị trí thuận tiện, khách hàng chỉ mất khoảng 2-3 phút đi bộ từ ga Quốc nội, không phải di chuyển lên tầng hay sang các khu vực đón khách xa hơn đang áp dụng cho các hãng xe công nghệ khác.

Việc TIA tách làn đón khách riêng cho xe công nghệ góp phần giảm tải cho các làn đón, trả khách ngay trước khu vực Ga đến Quốc nội.

Tài xế công nghệ có thể đón khách tại làn B sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 2.

Vị trí thí điểm để xe beCar vào đón khách tại làn B - ga đến Quốc tế. (Ảnh: be).

Tài xế công nghệ có thể đón khách tại làn B sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 3.

Vị trí đón khách của beCar tại làn B - ga đến Quốc tế. Ô của beCar được sơn màu vàng trên nền sân. (Ảnh: be).

Hiện tại, mới chỉ có Be Group công bố được phép khai thác làn đón khách này. Chúng tôi đã liên lạc với đại diện của Grab nhưng đơn vị này từ chối bình luận. Với Gojek, chúng tôi chưa thể kết nối để phản hồi thông tin trên.

Giá cước hiển thị trên ứng dụng Be khi đặt xe đã bao gồm 15.000 đồng phí điểm đón tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bên cạnh giá cước hiển thị trên ứng dụng, khách hàng trả thêm cho tài xế tiền vé vào cổng 10.000 đồng.

Bà Nguyễn Hoàng Phương, CEO Be Group cho biết: "Trong thời gian tới, Be Group sẽ tiếp tục đầu tư các giải pháp công nghệ để hoàn thiện hơn nữa việc vận hành khu vực đón khách tại Tân Sơn Nhất. Đồng thời, chúng tôi đang tiếp tục làm việc với các sân bay khác để tham gia nhượng quyền khai thác".

Be Group thông tin thêm rằng đã thực hiện mục tiêu mở rộng dịch vụ liên kết đặt xe taxi qua ứng dụng Be (beTaxi) thêm 20 tỉnh thành trong năm 2021, nâng tổng số tỉnh thành có dịch vụ beTaxi lên 27 tỉnh thành.

Tường Vy