|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Bạo loạn khiến doanh nghiệp Pháp thiệt hại hơn 1 tỷ USD, tổn thất sẽ còn lớn hơn khi mất khách du lịch quốc tế

10:40 | 06/07/2023
Chia sẻ
Sau một tuần bạo loạn, tổng thiệt hại của các doanh nghiệp Pháp đã lên đến hơn 1,1 tỷ USD. Tuy nhiên, tổn thất thực sự sẽ còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới khi khách du lịch quốc tế hủy bỏ kế hoạch đến Pháp.

Người biểu tình đập vỡ cửa kính cửa hàng ở Pháp, ngày 30/6/2023. (Ảnh: AFP). 

Chỉ vài tuần sau khi các cuộc biểu tình và đình công phản đối cải cách lương hưu ở Pháp lắng xuống, các doanh nghiệp ở nước này lại phải vật lộn với hậu quả sau một tuần bạo loạn khác.

Ngòi nổ của cuộc bạo loạn lần này là vụ việc cảnh sát bắn chết một cậu thiếu niên vào ngày 27/6. Hiệp hội doanh nghiệp Pháp MEDEF ước tính tình trạng hỗn loạn đã khiến các doanh nghiệp nước này thiệt hại hơn 1 tỷ euro (tương đương hơn 1,1 tỷ USD).

Hôm 5/7, chia sẻ trên kênh truyền hìnhBFMTV, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết những người biểu tình đã tấn công gần 400 chi nhánh ngân hàng và 500 cửa hàng nhỏ.

Ngày trước đó, ông tiết lộ với CNN rằng tổng số cửa hàng bị cướp phá đã lên tới 1.000, và nói thêm rằng những doanh nghiệp này đang được chính phủ trợ giúp.

Tuy vậy, ông Le Maire vẫn nhấn mạnh rằng các cuộc bạo loạn “sẽ không gây ra tác động sâu sắc đến tăng trưởng của Pháp”.

Hôm 4/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông tin rằng “đỉnh điểm” của giai đoạn bạo lực đã qua. Ông hứa sẽ “hỗ trợ toàn lực” cho thị trưởng của 241 đô thị đang bị bủa vây bởi các cuộc biểu tình.

Bộ trưởng Le Maire tuyên bố rằng các cửa hàng bị tấn công sẽ được hoãn nghĩa vụ đóng thuế và các khoản an sinh xã hội. Những cửa hàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ được miễn hoàn toàn. Doanh nghiệp cũng sẽ có 30 ngày để yêu cầu bồi thường bảo hiểm, thay vì 5 ngày như thường lệ.

Theo hãng xếp hạng tín dụng DBRS Morningstar, tổng thiệt hại của ngành bảo hiểm Pháp sẽ ở dưới mức 1 tỷ euro. Tổ chức này cũng lưu ý rằng chính phủ Pháp sẽ phải chịu một phần trách nhiệm đối với một số tổn thất.

DBRS Morningstar nói thêm: “Nhiều khả năng tổn thất từ tình trạng gián đoạn kinh doanh do phá hoại, cướp bóc và các lệnh giới nghiêm tiềm tàng sẽ không được nhà nước Pháp chi trả”.

 

Nỗi đau chưa dứt

Hiện giờ, các doanh nghiệp Pháp đang chuẩn bị tinh thần để chịu đựng nỗi đau mới. Pháp là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất thế giới, nhưng những hình ảnh bạo lực và hỗn loạn khắp đất nước đang khiến khách du lịch hủy kế hoạch đến thăm nơi đây.

Ông Geoffroy Roux de Bezieux, Giám đốc của hiệp hội MEDEF, cho biết tính tới đầu tháng 7, khách du lịch quốc tế đã hủy 20-25% các chuyến đi đến Paris.

Sự gián đoạn này diễn ra vào thời điểm tồi tệ với Pháp. Trong vài tháng đầu năm nay, nền kinh tế Pháp tăng trưởng mạnh hơn khu vực đồng euro bất chấp các cuộc đình công yêu cầu chính phủ hủy bỏ kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64.

Nhưng kể từ đó, hoạt động kinh tế đã chứng lại. Dữ liệu khảo sát công bố vào tuần trước cho thấy lần đầu tiên trong năm nay, sản lượng kinh tế của Pháp đã sụt giảm vào tháng 6, và với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 2/2021. Nguyên nhân là ngành dịch vụ sa sút và lĩnh vực sản xuất ngày càng suy yếu.

 


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Giang

NHNN yêu cầu giảm lãi suất, xem xét giao room tín dụng thấp trong năm 2027 nếu không tuân thủ
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng, đồng thời tập trung giảm lãi suất cho vay 1,5 - 2%/năm. Ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo có thể bị xem xét lại chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 và giao chỉ tiêu thấp trong năm 2027.