|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Báo Campuchia: Việt Nam là thị trường số 1 của hạt điều Campuchia

01:00 | 08/09/2021
Chia sẻ
Báo Thmey Thmey của Campuchia ngày 7/9 dẫn nguồn tin từ Bộ Nông nghiệp Campuchia cho biết, từ tháng 1-8/2021, nước này đã xuất khẩu khoảng 876.531 tấn hạt điều, tăng khoảng 350% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Campuchia Veng Sakhon, 99% lượng điều xuất khẩu tương đương gần 870.000 tấn được xuất sang Việt Nam. Số lượng xuất khẩu điều của Campuchia năm 2021 tăng do diện tích canh tác trồng điều tăng và cùng với lượng hàng dự trữ từ năm 2020.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Campuchia, nước này đã xuất khẩu khoảng 3.639 tấn điều sang Trung Quốc và các nước khác như Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Hà Lan, Bangladesh, Lào...

Ông Uon Silot, Chủ tịch Hiệp hội Điều Campuchia cho biết, Hiệp hội Điều Việt Nam đã thu gom hạt điều từ Hiệp hội Điều Campuchia để chế biến và cung cấp ra thị trường quốc tế. Hạt điều ở Campuchia đã có giá tốt hơn trong năm nay do nhu cầu cao, đạt mức 4.000 riel/kg (khoảng 1 USD/kg) so với mức giá 3.500 riel/kg năm 2020.

Hiện nay, Campuchia có hơn 500.000 ha trồng điều tại 10 tỉnh chuyên canh điều. Các tỉnh có diện tích trồng điều lớn nhất lần lượt gồm: tỉnh Kampong Thom có nhiều đất trồng điều nhất khoảng 90.959 ha, tỉnh Kratie khoảng 47.858 ha, Ratanakiri khoảng 30.459 ha, tỉnh Kampong Cham khoảng 24.364 ha, tỉnh Siem Reap khoảng 22.305 ha, tỉnh Preah Vihear khoảng 16.971 ha, tỉnh Steung Treng khoảng 16.164 ha, tỉnh Tboung Khmum khoảng 8.334 ha, tỉnh Mondulkiri khoảng 5.676 ha và tỉnh Kampong Chhnang khoảng 2.123 ha.

Vũ Hùng

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.