Thị trường hàng hóa ngày 7/6 tập trung vào lời cầu cứu của ngành tôm trong bối cảnh giá rớt thê thảm; ngược lại, ngành rau quả lại ghi nhận tình hình tăng trưởng vô cùng ấn tượng.
Ông Lu Maw Myint Maung, Thư ký Liên đoàn lúa gạo Myanmar (MRF) cho biết, Bangladesh đang có kế hoạch mua 100.000 - 200.000 tấn gạo từ Myanmar trong tháng 7 theo một thỏa thuận giữa chính phủ hai nước (G2G).
Tuần này, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì đà tăng nhờ hợp đồng mới với Philippines và Indonesia, thì giá tại Ấn Độ và Thái Lan đồng loạt giảm do nhu cầu suy yếu.
Sau khi ký kết biên bản ghi nhớ với Myanmar để nhập 100.000 tấn gạo từ nước này, chính phủ Banglesh dự kiến sẽ nhập khẩu 250.000 tấn gạo từ Thái Lan và Ấn Độ thông qua hợp đồng liên chính phủ.
Tuần này, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lên cao nhất hơn một năm trước kỳ vọng về những đơn hàng xuất khẩu tiềm năng; giá gạo Thái Lan và Ấn Độ cũng tăng giá nhờ cung giảm, cầu tăng.
Thuế nhập khẩu vào Mỹ đối với hàng hoá Việt Nam giảm từ khoảng 20% xuống còn 10–15% giúp giảm áp lực chi phí của các doanh nghiệp xuất khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh với hàng hoá Việt Nam cũng lớn hơn nếu mức thuế đối ứng san bằng cho tất cả quốc gia được duy trì, điều này sẽ xóa bỏ lợi thế cạnh tranh mà Việt Nam từng có.