|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin thị trường năng lượng ngày 9/3: Giá dầu sụp đổ trước cuộc chiến của các nhà sản xuất

20:00 | 09/03/2020
Chia sẻ
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, giá dầu sụp đổ sau khi những nhà sản xuất dầu thô khởi xướng một cuộc chiến giá cả, thêm một xáo trộn ảnh hưởng lên nền kinh tế vốn đã rung lắc vì virus corona.
Bản tin thị trường năng lượng ngày 9/3: Giá dầu sụp đổ trước cuộc chiến của các nhà sản xuất - Ảnh 1.

Bản tin thị trường năng lượng ngày 9/3

Dưới đây là phân tích diễn biến thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 9/3: 

Giá dầu thô WTI giao tháng 4 giảm 10,07% xuống mức thấp trong 3,5 năm, giá dầu thô Brent giao tháng 5 giảm 9,4% ở mức thấp trong 2,75 năm vào phiên thứ Sáu tuần trước (6/3) sau khi Nga tuyên bố sẽ không đồng ý cắt giảm sản lượng dầu thô của OPEC +. 

- Trước đó hôm thứ Năm (5/3) các bộ trưởng OPEC đã đồng ý cắt giảm sản lượng dầu thô trong quý II thêm 1,5 triệu thùng/ngày trong đó có 1 triệu thùng/ngày đến từ các thành viên OPEC và 500.000 thùng/ngày đến từ các thành viên không thuộc OPEC như Nga. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Nga Novak nói với các bộ trưởng OPEC tại Vienna rằng ông ủng hộ việc duy trì sản lượng dầu thô của OPEC + ở mức hiện tại cho đến tháng 6, khi đó mới xem xét cắt giảm sâu hơn. 

Sau quyết định của Nga, Arab Saudi, nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới đã có biện pháp đáp trả. Saudi có kế hoạch tăng sản lượng dầu thô trên 10 triệu thùng/ngày vào tháng 4 sau khi thỏa thuận cung cấp hiện tại giữa OPEC và Nga hết hạn vào cuối tháng 3, theo nguồn tin từ Reuters

Arab Saudi giảm giá bán chính thức cho tất cả các loại dầu thô từ 6 – 8 USD/thùng 

- Với những thông tin tiêu cực như vậy, thị trường dầu đã chứng kiến đợt giảm mạnh nhất kể từ năm 1991 khi mở cửa vào phiên thứ Hai đầu tuần. 

Giá dầu Brent giảm 14,25 USD (31,5%) xuống còn 31,02 USD/thùng, giá dầu thô WTI giảm 11,28 USD (27,4%) xuống còn 30 USD/thùng. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ khi bắt đầu chiến tranh vùng Vịnh tháng 1/1991 và là mức giá thấp nhất từ 22/2/2016.

- EIA trong báo cáo năng lượng hàng tháng đã cắt giảm dự báo nhu cầu dầu thô toàn cầu năm 2020 0,4% xuống 101,74 triệu thùng/ngày so với dự báo trước đó là 102,11 triệu thùng/ngày. 

- Theo báo cáo hàng tuần của EIA vào thứ Tư (4/3) cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tính đến ngày 28/2 thấp hơn 3,6%, tồn kho xăng dầu cao hơn 1,1% so với mức trung bình 5 năm. 

Sản lượng dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 28/2 tăng lên mức cao kỉ lục 13,1 triệu thùng/ngày.

Chi tiết bản tin thị trường năng lượng ngày 9/3:



Linh Giang