|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin thị trường năng lượng ngày 3/6: OPEC+ có tiếp tục cắt giảm sâu?

19:13 | 03/06/2020
Chia sẻ
Theo Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, giá dầu thô Brent đã vượt lên trên ngưỡng 40 USD/thùng lần đầu tiên trong vòng 3 tháng qua, nhờ những kì vọng của thị trường vào kết quả của cuộc họp OPEC+ sẽ diễn ra vào ngày 10/6 tới.

Dưới đây là phân tích diễn biến thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/6:

Tâm điểm chú ý của thị trường dầu thô hiện tại là quyết định của OPEC+ trong cuộc họp sắp tới về đề xuất kéo dài thời hạn cắt giảm áp dụng hạn mức cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng cho đến hết năm 2020.

Kết quả của cuộc họp lần này sẽ quyết định đến nguồn cung dầu thô toàn cầu trong phần còn lại của năm và nó có ảnh hưởng rất lớn tới hướng đi của giá dầu trong thời gian tới.

Theo hãng Reuters đưa tin ngày 1/6, Saudi Arabia và Nga, hai nước có tiếng nói chính trong nhóm, đang thảo luận về phương án kéo dài việc cắt giảm 9,7 triệu thùng thêm từ một đến hai tháng. Phía Nga cũng tiết lộ rằng mong muốn việc kéo dài sẽ diễn ra trong một tháng.

Bản tin thị trường năng lượng ngày 3/6: OPEC+ có tiếp tục cắt giảm sâu? - Ảnh 1.

Nguồn: MXV

Như vậy, một kết quả tích cực cho cuộc họp sắp tới đang ngày càng rõ ràng hơn. Khả năng cao nhất có thể xảy ra hiện tại là sự thỏa hiệp giữa hai bên, tức Nga sẽ ủng hộ việc kéo dài thời hạn áp dụng hạn mức 9,7 triệu thùng thêm một đến hai tháng. 

Nói chung, quyết định này vẫn sẽ hỗ trợ tích cực tới thị trường và giá dầu thô, tuy nhiên phản ứng tức thì của giá sẽ khó phán đoán.

Kịch bản giữ nguyên thỏa thuận ban đầu hay kéo dài hạn mức 9,7 triệu thùng đến cuối năm là khó xảy ra khi không được tất cả các nước thành viên ủng hộ. Tuy nhiên đó vẫn là hai khả năng cần phải lưu tâm.

Giá dầu thô WTI tháng 7 tăng 3,87% lên mức cao nhất 3 tháng nhờ kì vọng vào việc OPEC+ sẽ tiếp tục cắt giảm 9,7 triệu thùng dầu/ngày.

Giá dầu Brent kì hạn tháng 8 tăng 3,26%. Nga cho biết nước này mong muốn sẽ kéo dài thời hạn áp dụng hạn mức 9,7 triệu thùng thêm một tháng.

Giá khí gas tự nhiên tháng 7 tăng nhẹ 0,17% khi nhu cầu khí gas cho điều hòa ngăn cản tác động tiêu cực từ việc xuất khẩu sụt giảm.

Giá xăng RBOB tháng 7 tăng 4,84% theo đà tăng của giá dầu thô và sự phục hồi trong nhu cầu nhiên liệu khi nền kinh tế mở cửa trở lại.

Chi tiết bản tin thị trường năng lượng ngày 3/6:





Linh Giang