|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin thị trường năng lượng ngày 10/7: OPEC+ mở rộng cửa cho việc nới lỏng cắt giảm

20:35 | 10/07/2020
Chia sẻ
Theo Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, giá dầu thô đã quay đầu giảm mạnh trong phiên ngày hôm qua với nguyên nhân chính là hơn 60.000 ca nhiễm COVID mới tại Mỹ, mức tăng trong một ngày lớn nhất từ trước đến nay.
Bản tin thị trường năng lượng ngày 10/7: OPEC+ mở rộng cửa cho việc nới lỏng cắt giảm - Ảnh 1.

Ảnh: Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

Dưới đây là phân tích diễn biến thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 10/7:

Sự lây lan mạnh của dịch bệnh trong thời gian gần đây là một rủi ro đối với nhu cầu dầu thô và qua đó là giá dầu. Tuy nhiên liệu rủi ro này có đủ lớn, để nhóm OPEC+ phải cân nhắc đến những biện pháp bổ sung nhằm hỗ trợ thị trường? 

Tâm điểm của thị trường dầu thô trong  tuần tới sẽ là cuộc họp của Ủy ban Giám sát chung cấp bộ trưởng JMMC của OPEC+, thời điểm nhóm này sẽ đánh giá lại tình hình thị trường dầu toàn cầu và cân nhắc các biện pháp bổ sung.

Câu hỏi lớn nhất vào thời điểm này chính là, liệu OPEC+ có nới lỏng các biện pháp cắt giảm hay không? Hôm qua, điện Kremlin lên tiếng cho biết Nga không có kế hoạch sẽ đối thoại với Saudi Arabia trước thềm cuộc họp lần này. 

Điều này hoàn toàn đi ngược với thông lệ của OPEC+, khi mà các nước (thường là Saudi Arabia và Nga) sẽ hội đàm về các vấn đề để đưa ra quyết định trước cuộc họp chính thức. Việc không đối thoại có thể sẽ là tín hiệu cho thấy, các vấn đề đều đã được quyết định và không cần thiết phải đối thoại thêm nữa.

Nếu không được gia hạn thêm nữa, hạn mức cắt giảm của nhóm OPEC+ sau khi tháng 7 kết thúc sẽ thu hẹp xuống chỉ còn 7,7 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, khi tính đến mức sản lượng mà các nước không tuân thủ như Kazakhstan hay Iraq sẽ thực hiện cắt giảm bù trong hai tháng 8 và 9, mức sản lượng cắt giảm thực tế sẽ cao hơn.

Giá dầu thô WTI kì hạn tháng 8 giảm 3,13% do thị trường lo ngại dịch bệnh lây lan nhanh sẽ làm suy yếu nhu cầu dầu thô tại Mỹ.

Giá dầu thô Brent kì hạn tháng 9 giảm 2,17%. Tồn kho dầu thô Mỹ tăng bắt đầu được phản ánh vào giá.

Giá khí gas tự nhiên kì hạn tháng 8 giảm 2,47% theo đà giảm của giá dầu thô. Tồn kho khí gas tự nhiên của Mỹ tăng 53 tỉ feet khối trong tuần kết thúc vào ngày 3/7.

Giá xăng RBOB kì hạn tháng 8 giảm 3,13% theo đà giảm của giá dầu.

Chi tiết bản tin thị trường năng lượng ngày 10/7: 

:



Linh Giang