|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bản tin doanh nghiệp - chứng khoán (20/8): Đại gia Thái CP thắng đậm tại Việt Nam, Trung Nguyên sẽ ra sao sau vụ li hôn?

20:12 | 20/08/2018
Chia sẻ
Đại gia Thái Lan CPF báo doanh thu 6 tháng đầu năm đạt gần 1,1 tỷ USD và mức lợi nhuận kỷ lục trong vòng nhiều năm trở lại đây; kịch bản nào tại Trung Nguyên sau vụ li hôn và The PAN Group đang có kế hoạch bán 11% vốn cho Tập đoàn Nhật Bản Sojitz...

Giá heo tăng mạnh, đại gia Thái Lan CP đạt gần 1,1 tỷ USD doanh thu từ thị trường Việt Nam sau 6 tháng

Trong điều kiện giá heo 6 tháng đầu năm hồi phục trở lại, đại gia Thái Lan Charoen Pokphand Foods (CPF) báo doanh thu tăng trưởng mạnh tại hai thị trường lớn là Việt Nam và Trung Quốc, trong khi đó ở quê nhà tình hình kinh doanh trở nên bết bát, cả doanh thu nội địa và xuất khẩu đều sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

ban tin doanh nghiep chung khoan 208 dai gia thai cp thang dam tai viet nam trung nguyen se ra sao sau vu li hon

Giá heo hơi tăng vọt, doanh nghiệp chăn nuôi 'trúng mùa, được giá' nửa đầu năm 2018

Nửa đầu năm 2018, với sự hồi phục của giá heo hơi, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi công bố kết quả kinh doanh khả quan, trong đó có những doanh nghiệp thoát lỗ như Tập đoàn Dabaco, Chăn nuôi Mitraco.

Kịch bản nào cho cán cân quyền lực tại Trung Nguyên sau vụ li hôn?

Với giả định chia đôi tổng số cổ phần của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại Trung Nguyên Investment và các công ty con, cán cân quyền lực tại đây sẽ tương đối cân bằng và quyền quyết định sẽ phụ thuộc vào sự ủng hộ của mẹ ông Vũ dành cho ai.

The PAN Group dự kiến phát hành riêng lẻ 11% cổ phần cho Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản)

The PAN Group xin ý kiến cổ đông về kế hoạch chào bán tối đa hơn 14,86 triệu cổ phần phổ thông (tương đương giá trị theo mệnh giá hơn 148,6 tỷ đồng) cho đối tác Nhật Bản là Tập đoàn Sojitz.

Đầu tư vào quỹ có dễ kiếm lời?

3.419 là số nhà đầu tư được ghi nhận trong Báo cáo bán niên 2018 của Quỹ Ðầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1), công bố cuối tuần qua. Theo đó, 6 nhà đầu tư trong số này đã nắm giữ 55% tổng số chứng chỉ quỹ. 45% còn lại thuộc sở hữu của 3.413 nhà đầu tư, trong đó có trên 3.000 nhà đầu tư chỉ sở hữu rất nhỏ, dưới 5.000 chứng chỉ quỹ này.

Công ty của con gái ông Đặng Văn Thành muốn gom 16 triệu cổ phiếu Thành Thành Công - Biên Hòa

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phần nắm giữ của công ty tại Thành Thành Công – Biên Hòa tăng lên 123,5 triệu cp, tương đương 24,93% vốn điều lệ. Diễn biến một tháng gần đây, giá cổ phiếu SBT tăng 27%.

Đông A