|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bán chai mắm, lọ tương giá vài nghìn đồng Masan Consumer Holdings lãi gần 3.800 tỷ đồng

16:34 | 28/08/2024
Chia sẻ
Masan Consumer hiện sở hữu 5 thương hiệu có doanh thu 150-250 triệu USD gồm Kokomi, Omachi, Chinsu, Nam Ngư và Wakeup 24/7.

Tại một cuộc họp thường niên cuối tháng 4, ông Trương Công Thắng - CEO Masan Consumer, mở đầu bằng câu chuyện trao đổi với một sinh viên thực tập. Khi được hỏi sản phẩm nào của công ty khiến ông tự hào nhất, ông Thắng đã ngay lập tức chọn lọ nước tương Tam Thái Tử Nhị Ca giá 7.000 đồng

“Bất cứ gia đình Việt Nam nào cũng có thể dùng chai nước tương này trong vòng hai tuần. Chúng tôi hiểu rằng 70% người Việt Nam vẫn phải làm việc hàng ngày để mưu sinh, chờ nhận lương hàng tháng. Do đó, 7.000 đồng là sự đảm bảo cho bữa ăn gia đình của họ", ông Trương Công Thắng nói.

Ông Thắng nói 98% gia đình Việt Nam có ít nhất một sản phẩm của Masan Consumer trong nhà của họ. Bằng việc sản xuất những sản phẩm thiết yếu mà gia đình Việt nào cũng dùng, trong nửa đầu năm nay Masan Consumer Holdings ghi nhận khoản lợi nhuận 3.782 tỷ đồng, tăng gần 46% so với cùng kỳ năm trước - theo dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

 

Trước đó trong báo cáo tài chính tự công bố, Masan Group cho biết quý II Masan Consumer đạt doanh thu 7.387 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Mức tăng này được đóng góp bởi ngành hàng thực phẩm tiện lợi, đồ uống và cà phê  với mức tăng lần lượt là 20,7%, 17,6% và 16% so với cùng kỳ.

Đơn vị sản xuất hàng tiêu dùng này tiếp tục duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức hơn 46%. Kết quả có được nhờ vào các thương hiệu mạnh, tăng tốc chiến lược cao cấp hóa giúp có mức giá bán cao trong bối cảnh chi phí nguyên vật liệu thô thấp hơn ở ngành hàng thực phẩm tiện lợi.

Tổng giám đốc Trương Công Thắng tại sự kiện tháng 4 cho biết Masan Consumer hiện sở hữu 5 thương hiệu có doanh thu 150-250 triệu USD gồm Kokomi, Omachi, Chinsu, Nam Ngư và Wakeup 24/7, đóng góp khoảng 80% tổng doanh thu công ty.

Masan Consumer đã tăng trưởng với tốc độ gấp 2,2 lần thị trường chung trong giai đoạn 2017-2023, đặt mục tiêu tăng trưởng hơn nữa thị trường mục tiêu bằng việc tham gia vào thị trường tiêu dùng bên ngoài, cung cấp các sản phẩm cao cấp thay thế bữa ăn tại nhà (HMR) và thay thế bữa ăn tại nhà hàng (RMR). 

Quy mô thị trường hàng tiêu dùng FMCG mà Masan Consumer phục vụ đến 15 tỷ USD, nhưng công ty mới chỉ chiếm khoảng 8%. Thậm chí với quy mô thị trường FMCG Việt Nam khoảng 32 tỷ USD thì Masan Consumer cũng mới chiếm thị phần 3-4%. Do đó, ông Thắng nói còn nhiều cơ hội để cạnh tranh với đơn vị khác, để người tiêu dùng lựa chọn.

 Sản phẩm do Masan Consumer sản xuất. (Ảnh: Đức Huy).

Theo chiến lược "Go Global", tập đoàn đặt mục tiêu đưa thương hiệu ra thế giới với Masan Consumer Holdings hướng đến 10-20% doanh thu từ thị trường toàn cầu. Đồng thời công ty hướng tới sở hữu 6 thương hiệu tỷ USD, cao cấp hóa sản phẩm và mở rộng phạm vi sản phẩm cho từng thương hiệu, mở rộng thị trường có thể tiếp cận từ 100 triệu người tiêu dùng tại Việt Nam lên 8 tỷ người trên toàn cầu.

Trong đó, Omachi đặt mục tiêu mở rộng thị tường mục tiêu từ 1 tỷ USD của ngành hàng mì ăn lên 17 tỷ USD của ngành hàng thay thế bữa ăn tại nhà với việc ra mắt sản phẩm lẩu tự sôi, cơm tự chín...

Thương hiệu Chinsu cũng đặt mục tiêu cao cấp hóa để phục vụ hơn 30 triệu chén nước chấm mỗi ngày, chiếm hơn 65% lượng tiêu thụ nước mắm của Việt Nam. Thương hiệu này đã phát triển danh mục sản phẩm gia vị cao cấp, hướng tới tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu.

Đánh giá về tình hình kinh doanh Masan Consumer trong ba tháng vừa qua, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group, nói: “Masan Consumer tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng hai con số cho cả doanh thu và lợi nhuận. Chúng tôi tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm nay để tạo ra giá trị cho cổ đông”.

Tại thời điểm cuối quý II, vốn chủ sở hữu Masan Consumer tăng 43% lên gần 24.361 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm xuống 0,64 lần, tương đương tổng nợ phải trả xấp xỉ 15.591 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu hơn 2.000 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, Masan Consumer cho biết sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng doanh thu bằng cách tiếp tục thực hiện các phát kiến chiến lược và cao cấp hóa, đồng thời luân chuyển các SKU hoạt động kém hiệu quả để tối ưu hóa lợi nhuận.

Năm nay, Masan Consumer dự kiến đạt từ 32.500 tỷ đồng đến 36.000 tỷ đồng doanh thu thuần, với mức tăng trưởng đóng góp chủ yếu của ngành hàng thực phẩm tiện lợi, đồ uống và chăm sóc gia đình, cá nhân.

Đức Huy

Data Talk tháng 9: 'Có những lần suy thoái khiến thị trường chứng khoán giảm 80 - 90%'
Theo ông Bùi Văn Huy, Giám đốc Công ty Chứng khoán DSC, chi nhánh TP HCM, có những lần suy thoái khiến thị trường giảm 80 - 90%, ngay cả cuộc suy thoái kỹ thuật cũng khiến thị trường rơi 20 - 30%. Thị trường chứng khoán Việt Nam khó tránh khỏi ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế Mỹ.