|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Số phận khối bất động sản trị giá 256 triệu USD của FTX tại Bahamas

08:26 | 15/12/2022
Chia sẻ
Phía Bahamas đã yêu cầu một thẩm phán Mỹ bác bỏ thủ tục tố tụng theo Chương 11 đối với công ty con bất động sản của FTX.

Theo CNBC, các luật sư của Bahamas cho biết các giám đốc điều hành của FTX, gồm Sam Bankman-Fried và Ryan Salame đã chi tổng cộng 256,3 triệu USD để mua và duy trì 35 bất động sản khác nhau trên khắp khu vực New Providence thuộc Bahamas.

Bahamas đang muốn thu hồi các bất động sản này vì cho rằng, việc để tòa án Mỹ quản lý các bất động sản của FTX ở quốc đảo này vừa không hiệu quả về mặt hành chính vừa không đúng luật Bahamas.

Trong một hồ sơ vào tối ngày 12/12, các luật sư Bahamas đã yêu cầu một thẩm phán Mỹ bác bỏ thủ tục tố tụng theo Chương 11 đối với công ty con bất động sản của FTX.

 Lễ khởi công xây dựng trụ sở mới của FTX hồi tháng 4. (Ảnh: Eyewitness News).

Theo luật sư thuộc phía Bahamas, do tất cả tài sản đều ở Bahamas và luật pháp Bahamas không cho phép công nhận thủ tục phá sản nước ngoài đối với một công ty Bahamas. Do đó, thủ tục phá sản của Mỹ nên được đình chỉ và các cơ quan quản lý của Bahamas nên được phép đảm nhận toàn quyền kiểm soát những tài sản này.

Động thái này dường như sẽ vấp phải sự phản đối từ các luật sư và Giám đốc điều hành của FTX tại Mỹ là John J. Ray, người đã cam kết tối đa hóa khả năng phục hồi cho các khách hàng của FTX ở cả Mỹ và nước ngoài thông qua tái cơ cấu và bán tài sản. 

Đây là cái nhìn chân thực đầu tiên đằng sau bức màn về chi tiêu bất động sản khổng lồ của FTX. Hàng chục triệu đô la đã được chi tiêu chỉ để phát triển hòn đảo nhỏ mà Bankman-Fried gọi là quê hương.

Công ty mẹ của FTX đã mua ít nhất 15 bất động sản và một khu đất trống với tổng trị giá hơn 143 triệu USD. Hai trong số những căn hộ lớn nhất tại khu phát triển tư nhân ở Albany đó có giá 30 triệu USD; một căn khác đã được mua với giá chỉ hơn 21,3 triệu USD.

Bankman-Fried và Salame cũng đã đầu tư hàng chục triệu đô la vào đất đai cho tòa nhà trụ sở hiện tại của FTX, chi hơn 25 triệu USD cho các giao dịch mua tại Trung tâm Doanh nghiệp Veridian.

Vào tháng 4, FTX đã động thổ xây dựng một trụ sở mới. Hiện, công trình này đã bị đình trệ kể từ khi công ty nộp đơn xin phá sản vào tháng 11. Giờ đây, các nhà quản lý Bahamas đang đấu tranh để lấy lại những tài sản đó từ ban lãnh đạo Mỹ của FTX.

Thùy Trang

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.