|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

BaF muốn bán sản phẩm 'heo ăn chay'

17:08 | 06/10/2022
Chia sẻ
Chủ tịch BaF cho biết dự án "heo ăn chay" sẽ là chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh chiếc áo 'Feed-Farm-Food' ngày càng chật hẹp.

CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (Mã: BAF) đã khởi công xây dựng 4 cụm trang trại heo công nghệ cạo tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích 78 ha, quy mô 5.000 heo nái và 78.000 heo thịt.

Dự kiến cụm trang trại này sẽ đi vào hoạt động vào quý IV/2023 và có thể cung cấp ra thị trường khoảng 325.000 con heo thịt/năm, đóng góp khoảng 1.340 tỷ đồng.

Trao đổi với Nhịp sống Kinh doanh , ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) BaF cho biết công ty gia nhập thị trường chăn nuôi trong bối cảnh trong nước cũng đã có rất nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn khác, công ty mong muốn tìm điểm khác biệt. 

Theo ông Sỹ, BaF đang sở hữu công thức thức ăn nuôi heo độc quyền không có chứa các thành phần có gốc đạm động vật, nghĩa là chỉ sử dụng các thành phần có gốc thực vật, "heo ăn chay".

Với định hướng sản xuất, kinh doanh theo chuỗi khép kín, BaF cũng đang bán lẻ thịt thương hiệu thông qua chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch của công ty là Siba Food và Meat shop. Hệ thống này hiện có gần 60 cửa hàng và 250 Meat Shop, dự kiến mở rộng lên 100 cửa hàng và 1.000 Meat Shop trong năm 2023.  

Tầm nhìn đến 2030, Siba Food đang hướng tới trở thành chuỗi cửa hàng thực phẩm quy mô 1.500 cửa hàng Siba Food và 15.000 Meat Shop.

Hoàng Anh

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?