|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bắc Kinh bắt đầu thảo luận về luật an ninh quốc gia Hong Kong, bất chấp phản đối từ G7

18:36 | 18/06/2020
Chia sẻ
Hôm nay (18/6), cơ quan lập pháp của nhà nước Trung Quốc đã quyết định bắt đầu thảo luận về luật an ninh quốc gia gây tranh cãi dự kiến áp dụng với đặc khu hành chính Hong Kong.
Bloomberg: Bắc Kinh bắt đầu thảo luận về luật an ninh quốc gia Hong Kong trong tuần này - Ảnh 1.

TV truyền hình trực tiếp bài phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường trong phiên họp quốc hội thường niên của Trung Quốc hồi cuối tháng 5. (Ảnh: AFP)

Tân Hoa Xã đưa tin: "Dự thảo luật an ninh quốc gia Hong Kong trình bày các qui định cụ thể về 4 nhóm hành vi phạm tội và trách nhiệm hình sự tương ứng gồm: tội phản quốc, li khai, khủng bố và thông đồng với lực lượng nước ngoài".

Bản tin của Tân Hoa Xã không cho biết thời điểm mà Quốc hội Trung Quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu cho dự thảo luật.

Tháng trước, trong khuôn khổ phiên họp quốc hội thường niên, các nhà lập pháp Trung Quốc đã thông qua nghị quyết cho phép soạn thảo luật an ninh quốc gia với Hong Kong nhằm trừng phạt tội phản quốc, li khai, khủng bố và thông đồng với lực lượng nước ngoài.

Theo Bloomberg, nếu được thông qua, luật an ninh này sẽ được thêm vào phụ lục trong hiến pháp của đặc khu hành chính Hong Kong, tức Luật Cơ bản.

Giới phê bình cho rằng luật an ninh mới sẽ hạn chế quyền tự do của người dân tại trung tâm tài chính này, đồng thời đặt ra câu hỏi về quyền tự chủ của Hong Kong với Bắc Kinh trong tương lai. Sau động thái hồi cuối tháng 5 của chính phủ Trung Quốc, phong trào biểu tình tại Hong Kong tái diễn, trong khi cộng đồng quốc tế ra sức chỉ trích quyết định của Bắc Kinh.

Đáp trả bước đi của Trung Quốc, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố đang trong quá trình tước bỏ đặc quyền thương mại của Hong Kong với Mỹ.

Chính quyền Bắc Kinh cùng các nhà lãnh đạo Hong Kong đã tìm cách trấn an người dân địa phương, các quan chức nước ngoài và nhà đầu tư ngoại về luật an ninh sắp được áp dụng.

Hôm 15/6, ông Deng Zhonghua - Phó Giám đốc Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Macau, cho biết luật an ninh quốc gia mới sẽ không có hiệu lực đối với các sự kiện trong quá khứ, cho thấy phạm vi ảnh hưởng của bộ luật sẽ bị hạn chế.

Ông Deng cũng nói thêm rằng một số cơ quan mới sẽ được thành lập như một phần của cơ chế thực thi và "Trung Quốc có thẩm quyền xử lí các trường hợp gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh quốc gia trong một số tình huống hiếm hoi".

Ở diễn biến khác, các bộ trưởng ngoại giao thuộc nhóm G7 đã kêu gọi Trung Quốc từ bỏ kế hoạch áp dụng luật an ninh quốc gia với Hong Kong do lo ngại bộ luật mới có thể đe dọa quyền tự do và dân chủ của đặc khu hành chính này.

Trong một tuyên bố chung do hãng tin Al Jazeera dẫn lại, các bộ trưởng ngoại giao G7 cho biết quyết định của Trung Quốc là "không phù hợp" với Luật Cơ bản Hong Kong.

"Luật an ninh quốc gia mới có nguy cơ làm suy yếu nghiêm trọng qui chế 'một quốc gia, hai chế độ' cũng như quyền tự trị của Hong Kong", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Đại diện Cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh trong tuyên bố ra ngày 17/6.

Trong cuộc gặp mặt cùng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại căn cứ không quân Hickam ở Hawaii, ông Dương Khiết Trì - Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc và là người dẫn đầu phái đoàn lần này, cho biết Bắc Kinh quyết tâm thực hiện luật an ninh quốc gia mới với Hong Kong, theo South China Morning Post.

Chia sẻ về cuộc gặp giữa ông Pompeo và ông Dương Khiết Trì, ông Triệu Lập Kiên - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cũng khẳng định tương tự: "Quyết tâm áp dụng luật an ninh mới tại Hong Kong của chúng tôi không gì lay chuyển được. Trung Quốc kiên quyết phản đối sự can thiệp của Mỹ cũng như tuyên bố của nhóm G7 về vấn đề Hong Kong".

Khả Nhân