|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bà Nguyễn Phương Hằng cho biết có thể sẽ đóng cửa Khu du lịch Đại Nam và giải thể một số công ty

22:24 | 02/06/2021
Chia sẻ
Trước những áp lực từ nhiều phía, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết có thể sẽ đóng cửa nhiều mảng hoạt động kinh doanh của mình và ra nước ngoài sinh sống để không phải "lo nghĩ nhiều".

Trong livestream tối nay (2/6), bà Nguyễn Phương Hằng, CEO CTCP Đại Nam, đã đưa ra khả năng có thể giải thể, đóng cửa Khu du lịch Đại Nam trước những áp lực xung quanh lùm xùm thông tin từ các livestream trước đây của mình.

"Có thể chúng tôi sẽ dừng lại và đóng cửa Đại Nam vĩnh viễn và sẽ giải thể bớt một số công ty, chỉ giữ lại một hoặc hai công ty để duy trì quỹ hoạt động mổ tim", bà nói.

Bà Hằng chia sẻ khu du lịch Đại Nam là niềm tự hào cả đời của vợ chồng bà, dành để phục vụ cộng đồng. Bà tiết lộ "thực ra Khu du lịch Đại Nam là mảng kinh doanh không có lãi" và vì phục vụ cộng đồng nên vợ chồng bà đã lấy tiền từ chỗ này chỗ kia để bù đắp vào khu du lịch Đại Nam. 

Bà Nguyễn Phương Hằng sẵn sàng đóng cửa công ty, không làm từ thiện nữa - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Phương Hằng trong buổi livestream hôm 2/6 (Ảnh chụp màn hình)

Bà Hằng cho rằng những hành động tẩy chay khu du lịch Đại Nam của một nhóm dư luận trong thời gian qua là "bất công", chính điều đó khiến bà cảm thấy thất vọng và không muốn kinh doanh ở Đại Nam nữa.

"Tôi có thể xây nhà cho thuê, làm công xưởng, làm các thứ cho thuê hết mà không làm (khu du lịch) nữa", bà chia sẻ.

Ngoài ra, bà Nguyễn Phương Hằng cũng úp mở khả năng ly hôn với ông Dũng "lò vôi" nếu không tìm được tiếng nói chung. Bà cho biết kể cả khi hai vợ chồng bà li dị thì bà vẫn sở hữu 41% cổ phần của Đại Nam từ con trai mình. Gia đình bà có thể sẽ ra nước ngoài sinh sống trước những áp lực dư luận từ nhiều phía.

Trong buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng cũng cho biết sẽ kiện ngược lại bà Lê Thị Giàu, người vừa đâm đơn kiện bà và yêu cầu bồi thường 1.000 tỷ đồng vì hành vi xúc phạm danh dự, uy tín, bịa đặt, vu khống.

Thùy Trang

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.