|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bà Diệp Thảo: 'Linh hồn, tầm nhìn không cấu thành tài sản chung của vợ chồng'

19:10 | 02/03/2019
Chia sẻ
Người đại diện của bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhấn mạnh những từ ngữ như linh hồn, tầm nhìn không thể cấu tạo nên tài sản chung của vợ chồng sáng lập tập đoàn Trung Nguyên.

Hôm 1/3, người đại diện của bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói: "Tại tòa, HĐXX hỏi về đăng kí kinh doanh bản gốc năm 1996 nhưng anh Vũ không cung cấp được".

Tại các phiên xét xử, phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ chỉ đưa ra bản photo giấy phép kinh doanh năm 1996 nhưng: "Hiện tại đang tồn tại một kết quả ở Bình Dương, kết quả giám định đã làm rõ là phía đó đã làm giả tài liệu chứng cứ. Do đó, việc liên quan đến chứng cứ năm 1996, chúng tôi nghi ngờ sự giả mạo đó", đại diện nguyên đơn nói.

Bà Thảo cùng đại diện nói về những nghi ngờ trong chứng cứ của bị đơn hôm 1/3.

Không chỉ giấy phép kinh doanh, phía nguyên đơn cũng cho rằng, tài liệu về quyết định chuyển đổi Hợp tác xã thành Công ty TNHH Cà phê Trung Nguyên không thể tồn tại trong thực tế. 

"Bởi lẽ trong hệ thống pháp luật Việt Nam từ năm 1990 đến nay không có một quy định nào cho phép chuyển đổi trực tiếp từ HTX sang Công ty TNHH, đây là những chứng cứ mang tính giả dối", luật sư của bà Thảo khẳng định.

Bên cạnh đó, phía bà Thảo nhấn mạnh những từ ngữ như linh hồn, tầm nhìn không thể cấu tạo nên tài sản chung vợ chồng.

"90% cổ phần mà hai vợ chồng đăng kí mua tại công ty CP đầu tư Trung Nguyên, dùng từ đăng kí mua là đúng nhất vì luật doanh nghiệp là như thế và đăng kí mua thì phải thanh toán bằng tiền, và chỉ có tiền mới là thứ hình thành nên cổ phần đó. Như vậy, chúng ta cần phải xác định mỗi người góp bao nhiêu tiền và góp từ nguồn nào thì mới phân định công sức của họ nhiều hay ít".

Phía nguyên đơn cho rằng phải xác định lại công sức của mỗi người trước khi đưa ra quyết định phân chia tài sản.

Trước đó, HĐXX tại phiên tòa ngày 1/3 đã quyết định hoãn lại phiên tòa vì cho rằng tòa cần phải có thời gian xác minh các kết quả kiểm chứng. Theo Chủ tọa, phiên xử sẽ tiếp tục vào ngày 27/3 tại Tòa án Nhân dân TP HCM.

Như Huỳnh