|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Australia dự báo xuất khẩu khoáng sản đạt kỉ lục 182 tỉ USD vào năm 2018 - 2019

17:16 | 03/10/2018
Chia sẻ
Chính phủ Australia dự báo xuất khẩu năng lượng và khoáng sản đạt kỷ lục 252 tỉ đô la Australia (tương đương 182 tỉ USD) trong giai đoạn 2018 – 2019. Nguyên nhân là giá các loại hàng hóa như khí đốt tự nhiên tăng và sự suy yếu của đồng đô la Australia.

Tuy nhiên, Bộ Công nghiệp Australia cũng cho biết giá trị xuất khuất khẩu các mặt hàng này sẽ xuống còn 238 tỉ đô la Australia trong năm 2019 – 2020 dù khối lượng xuất khẩu tăng. Nguyên nhân là do tăng trưởng nguồn cung toàn cầu và lo ngại về vấn đề nhu cầu gây áp lực lên giá hàng hóa. Giá trị xuất khẩu trong năm 2017 – 2018 đạt 227 tỉ đô la Australia.

“Trong khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu, sản xuất ngành công nghiệp và sản lượng nhà máy tiếp tục tăng mạnh tính tới thời điểm này trong năm, vẫn có một số dấu hiệu lop ngại về các nhà sản xuất hàng hóa khoáng sản và năng lượng, đặc biệt với căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang”, Bộ Công nghiệp Australia cho biết trong báo cáo công bố hôm 2/10.

Trung Quốc và Mỹ đang bị lôi kéo vào một cuộc tranh chấp thương mại trả đũa, tác động tới thị trường toàn cầu và dấy lên lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu.

Theo Reuters, Trung Quốc mua hơn một nửa hàng hóa xuất khẩu của Australia, theo sau Nhật Bản, và sau đó là Hàn Quốc.

Australia dự đoán, giá quặng sắt, nguyên liệu sản xuất thép, sẽ giảm còn khoảng 52 USD/tấn theo FOB trong năm 2019, và còn 81 USD/tấn vào 2020 từ mức 59,4 USD trong năm nay, vì sản xuất thép của Trung Quốc giảm nhẹ.

Mặc dù vậy, xuất khẩu quặng sắt của Australia được dự báo tăng từ 869 triệu tấn trong năm tài chính hiện tại lên 878 triệu tấn vào năm 2018 – 2019, và lên 849 triệu tấn năm 2017 – 2018, nhờ các nhà sản xuất lớn nhất của Australia thúc đẩy sản xuất.

australia du bao xuat khau khoang san dat ki luc 182 ti usd vao nam 2018 2019
Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, nhìn chung, giá trị xuất khẩu quặng sắt ước tính giảm còn 56 tỉ USD trong năm 2019 – 2020 từ mức 61 tỉ USD năm 2017 – 2018.

Chính phủ Australia cho biết, giá than cốc dùng cho luyện kim trung bình đạt 159 USD/tấn trong năm 2019, tăng so với dự báo đưa ra hồi tháng 6 là sẽ đạt 156,8 USD, nhưng giảm từ mức 201 USD/tấn ghi nhận trong năm 2018.

Bên cạnh đó, chính phủ Australia cho biết thêm, giá than cốc trung bình sẽ đạt 145 USD/tấn trong năm 2020, thấp hơn dự báo trước đó là 147,9 USD.

Ngoài ra, đây là lần đầu tiên, Bộ Công nghiệp Australia đưa ra dự báo về triển vọng lithium, được sử dụng để sản xuất pin cho ô tô điện. Australia chiếm 17% tổng sản lượng lithium toàn cầu.

Xuấtkhẩu khoáng spodumene của Australia, nguyên liệu thô để sản xuất lithium, được dự báo lên tới 1,1 tỉ USD vào năm 2020, từ mức 780 triệu USD trong 2017 và 117 triệu USD trong năm 2012.

Năm nhà máy lớn được lên kế hoạch hoặc đang trong giai đoạn thi công tại miền Tây Australia. Các nhà máy này sẽ chuyển khoáng spodumene thành sản phẩm trung gian cho ngành công nghiệp lithium như lithium carbonate và lithium hydroxide.

Hệ thống đầu tư này sẽ đảm bảo Australia chuyển đổi nhanh chóng từ sản xuất tập trung sang nhà tinh chế “với quy mô đáng kể” vào đầu những năm 2020, chính phủ Australia cho biết.

Xem thêm

Lyly Cao