|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Apple lại đóng một số cửa hàng tại Mỹ vì COVID-19

15:30 | 21/06/2020
Chia sẻ
Apple sẽ tiếp tục đóng cửa một số cửa hàng vừa được mở cửa gần đây vì diễn biến của dịch COVID-19.
Apple lại đóng một số cửa hàng tại Mỹ vì COVID-19 - Ảnh 1.

Apple tiếp tục đóng cửa một số cửa hàng vì dịch COVID-19. Ảnh: AFP

Apple đã phát biểu với Bloomberg rằng: "Do các điều kiện khó khăn vì dịch COVID-19 hiện tại ở một số cộng đồng chúng tôi đang phục vụ, nên công ty đang tạm thời đóng cửa các cửa hàng ở những khu vực này. Chúng tôi thực hiện việc này với sự thận trọng đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình. Và mong muốn đội ngũ nhân viên và khách hàng của mình quay lại càng sớm càng tốt".

Sau khi tiến hành đưa các cửa hàng hoạt động trở lại ở một số khu vực trên khắp nước Mỹ, thì sắp tới Apple sẽ tiến hành đóng cửa khoảng 11 cửa hàng bán lẻ ở 4 tiểu bang: Florida, Arizona, North Carolina và South Carolina. Hiện tại Apple đã mở cửa trở lại phần lớn các cửa hàng tại Mỹ, bao gồm các cửa hàng ở thành phố New York và Los Angeles, là những thị trường lớn của công ty.

Cổ phiếu của Apple đã sụt giảm sau khi tin tức này công bố đến người dùng. Khách hàng có thể nhận sửa chữa thiết bị từ các cửa hàng vào cuối tuần, và nhân viên của các cửa hàng bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục được làm việc và trả lương. Vẫn chưa có thông tin chính xác về việc sẽ mở cửa trở lại.

Đây là động thái đóng cửa chuỗi cửa hàng tiếp theo sau thời điểm giữa tháng 3 để hạn chế sự lây lan của đại dịch. Apple đưa ra các quy tắc giãn cách xã hội nghiêm ngặt khi mở lại các cửa hàng, yêu cầu cả nhân viên và khách hàng phải đeo khẩu trang và kiểm tra nhiệt độ cơ thể trước khi vào cửa hàng.

Phong Đỗ