|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Apple hợp tác với công ty sản xuất nước tương tại Đài Loan để phát triển năng lượng mặt trời

20:35 | 26/08/2019
Chia sẻ
Tập đoàn Apple đang phát triển mảng năng lượng mặt trời trên mái nhà với Công ty bia Đài Loan Wan Ja Shan, nổi tiếng với nước tương nổi tiếng, trong nỗ lực tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo của công ty này.
apple

(Nguồn: moneyweb)

Cơ sở sản xuất nước tương 50.000 m2 sẽ đặt các tấm pin mặt trời trên mái nhà nằm ở quận Pingtung phía nam Đài Loan, Tony Chung, nhà quản lý nhà máy bia Wan Ja Shan cho Bloomberg News hay. Dự án năng lượng mặt trời được thiết lập để bắt đầu vào cuối năm nay, ông nói.

Chung nói thêm, phải mất 18 tháng đàm phán trước khi Apple ký thỏa thuận với công ty của họ, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ông cũng chia sẻ công ty đã thành lập doanh nghiệp năng lượng mặt trời của mình 5 năm trước.

Một phát ngôn viên của Apple tiết lộ với Bloomberg News về trang các sáng kiến môi trường của Tập đoàn, tuy nhiên không bình luận cụ thể về dự án Đài Loan.

Quan hệ đối tác lần đầu tiên được tiết lộ bởi Trung tâm Giải pháp tài nguyên có trụ sở tại Mỹ, cho biết họ đang hợp tác với Apple để xác minh và đưa ra các chứng nhận những dự án năng lượng tái tạo của mình tại Singapore và Đài Loan.

Vào tháng 4/2018, Apple cho biết tất cả cơ sở toàn cầu của họ, bao gồm các cửa hàng, văn phòng và trung tâm dữ liệu trên 43 quốc gia, được cung cấp năng lượng sạch 100%. 

Năm nay, 44 nhà cung cấp đã cam kết sản xuất các sản phẩm của Apple bằng năng lượng sạch, bao gồm Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan, đối tác sản xuất chip chính của Apple và công ty lớn nhất Đài Loan theo vốn hóa thị trường.

Ánh Dương