|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ấn Độ xem xét tăng giá đường tối thiểu

17:18 | 14/01/2019
Chia sẻ
Chính phủ Ấn Độ đang xem xét tăng giá bán đường tối thiểu, kênh truyền kình ET Now cho biết hôm thứ Sáu (11/1).

Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang trực tiếp xem xét đề xuất, ET Now trích dẫn nguồn tin hiểu biết về vấn đề.

Động thái này có thể nhằm giúp người nông dân, những người đang gặp khó khăn trong việc xuất khẩu lượng đường thặng dư vì sự sụt giảm của giá đường toàn cầu và đồng rupee mạnh mẽ.

an do xem xet tang gia duong toi thieu
Ảnh minh họa.

Xuất khẩu đường của Ấn Độ có thể thấp hơn nhiều so với mức mục tiêu 5 triệu tấn New Delhi đặt ra bất chấp chính phủ thúc đẩy doanh số bán hàng quốc tế, theo các quan chức chính phủ.

Nhập khẩu giảm từ nhà sản xuất đường thứ hai thế giới có thể hỗ trợ giá đường toàn cầu, vốn đã giảm hơn 20% trong năm 2018, nhưng điều này có thể làm tăng lượng dự trữ tại Ấn Độ trước mùa vụ tiếp theo.

Ấn Độ có thể xuất khẩu khoảng 2,5 - 3 5 triệu tấn đường trong năm tài chính 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 1/10.

Đường được bán ở quanh mức 29.200 rupee/tấn tại Ấn Độ trong khi các nhà xuất khẩu nhận được ít hơn 19.000 rupee/tấn.

Lyly Cao